Kết quả tìm kiếm cho "Rouhani"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 121
Iran sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), đã ký năm 2015 với Nhóm P5+1 nếu các bên còn lại tiếp tục tuân thủ.
Iran đe dọa điều chỉnh việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang sau vụ tàu chở dầu bị tấn công ngoài vịnh Oman.
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Việt Nam nỗ lực duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình...
Một ngày trước chuyến công du Iran, ngày 11-6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình nước Cộng hòa Hồi giáo.
Ngoại trưởng Iran tuyên bố châu Âu không có quyền chỉ trích Tehran vì năng lực quân sự của nước này, kêu gọi lãnh đạo các nước Châu Âu bình thường hóa quan hệ kinh tế với nước cộng hòa Hồi giáo.
Ông Rouhani cho biết Iran có thể sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ cho thấy sự tôn trọng và tuân thủ các quy tắc quốc tế, song Tehran sẽ không bị "gây sức ép" để buộc phải đàm phán.
Tình hình quan hệ Mỹ-Iran năm 2019 xấu hơn rất nhiều so với năm 2016. Giới quan sát không loại trừ nguy cơ bùng phát căng thẳng ngoài tầm kiểm soát.
Theo hãng tin AP, các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc ngày 23-5 sẽ trình Nhà Trắng kế hoạch điều thêm tới 10.000 binh sĩ Mỹ đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.
Iran dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 nếu vấn đề hạt nhân của nước này bị đưa ra thảo luận lại tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các nước trong khu vực “cẩn trọng” trước mọi âm mưu gây bất ổn cho khu vực từ những “đặc vụ” nước ngoài.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các nguồn tin ngoại giao ngày 9-5 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA), bất chấp quyết định của Tehran nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Mỹ mới cho ban hành hàng loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào những cá nhân giao thương với Iran trong lĩnh vực dầu mỏ, thép, nhôm, đồng và các sản phẩm liên quan nhằm "đóng cửa" hoàn toàn nền kinh tế Iran.