Kết quả tìm kiếm cho "Shangri-La"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 40
Sau Olympic Tokyo 2020, Hội nghị an ninh châu Á thường niên, còn gọi là Đối thoại Shangri-La năm nay cũng chính thức bị hủy.
Lại một ngày nữa đại dịch COVID-19 khiến thế giới bàng hoàng khi số ca nhiễm vọt lên trên 590.000, trong đó gần 27.000 người tử vong. Số ca tử vong tại Italy lập kỷ lục mới với 919 người/ngày, trong khi Mỹ ghi nhận thêm trên 15.000 người nhiễm mới, vượt qua ngưỡng 100.000 ca.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat nhận định tầm ảnh hưởng kinh tế của châu Á đã tăng lên đáng kể.
Một quan chức ngân hàng Malaysia cho biết 3,3 triệu ringgit (khoảng 803.000 USD) đã được rút ra từ hai thẻ tín dụng của cựu Thủ tướng Najib Razak để thanh toán tại cửa hàng nữ trang ở Italy.
Bộ Ngoại giao Singapore ngày 7-6 đã ra tuyên bố giải thích quan điểm chính thức sau phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long liên quan Campuchia và Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La 2019.
Chiều 6-6, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi báo chí quan tâm.
Tướng Tea Banh cho biết đã yêu cầu người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen thông báo với ông Lý Hiển Long hiệu chỉnh lại phát biểu không đúng sự thật và không phản ánh đúng lịch sử của mình.
Theo người phát ngôn Triều Tiên, Mỹ nên thay đổi phương thức tính toán và đáp ứng đề nghị của Triều Tiên sớm nhất có thể, bởi sự kiên nhẫn của Bình Nhưỡng là có giới hạn.
Phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Đối thoại Shangri-La và trên trang mạng cá nhân ngày 31-5 vừa qua có nội dung cho rằng Việt Nam đã “xâm lược”, “chiếm đóng” Campuchia.
Lãnh đạo quốc phòng 3 nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã hối thúc Triều Tiên có những bước đi cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn đang bế tắc.
Ngày 2-6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã tiến hành cuộc hội đàm ba bên bên lề Hội nghị cấp cao An ninh châu Á.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ngày 2-6 cho biết để giải quyết các tranh chấp hiện nay, các quốc gia cần đề cao không khí hòa bình, với tinh thần đối tác và vì trách nhiệm với cộng đồng.