Kết quả tìm kiếm cho "Sinh viên FPT"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 143
Các ĐHQG, ĐH vùng và trường/nhóm trường ĐH đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện có thể tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực để làm căn cứ xét tuyển
Sáng 12-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).
Nhiều địa phương đã cho 100% học sinh trở lại trường. Một số tỉnh, thành khác đang tổ chức làm vệ sinh trường lớp, lên kế hoạch đón học sinh đi học trở lại trong tâm thế “vừa đi học vừa phòng dịch”.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ phối hợp các tổ chức, đơn vị bảo trợ thiếu niên, nhi đồng mồ côi do dịch Covid-19 đến năm 18 tuổi cả về tài chính, giáo dục, sức khỏe và tinh thần. Trước mắt, hơn 1.100 em đã được cam kết hỗ trợ.
Nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động, người dân được đề ra, góp phần giảm nhẹ, khắc phục khó khăn cho nhiều đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.
Hệ thống VAR đã được lắp đặt tại sân vận động Mỹ Đình và sẵn sàng được sử dụng ở trận đấu Việt Nam với Australia vào ngày 7-9 tới.
Tính từ 17h ngày 31-8 đến 17h ngày 1-9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.434 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 11.429 ca ghi nhận trong nước.
Sau 2 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và những giải pháp lớn do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã thống nhất, thành phố đang đi đúng hướng trong công tác phòng, chống dịch.
Thông tin với báo chí trước giờ “G” của hệ thống mới, ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) nhấn mạnh, HoSE và FPT đã tầm soát rất kỹ các rủi ro (nếu có) và giả lập các tình huống có thể xảy ra và đều có giải pháp khắc phục triệt để.
Trong 16 trường có học phí cao nhất cả nước, có 5 trường công lập, còn lại 11 trường tư thục.
Chính phủ đã nỗ lực đến mức tối đa, huy động, vận động, bằng mọi cách sớm nhất, nhanh nhất để nhân dân Việt Nam được tiếp cận với vaccine; trước mắt ưu tiên cho những điểm nóng, những khu vực có nguy cơ cao.
Với “Make in Vietnam", Bộ TT&TT muốn có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ lắp ráp, gia công sang sáng tạo, thiết kế một cách chủ động, để từ đó cho ra đời các sản phẩm công nghệ số Việt Nam.