Kết quả tìm kiếm cho "Tân Tổng thống Trump"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1699
Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 2,29 USD, tương đương 2,08%, xuống 107,57 USD/thùng vào lúc 06 giờ 19 phút ngày 19/10 GMT (13 giờ 19 phút ngày 19/10 theo giờ Việt Nam).
Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong đầu phiên giao dịch ngày 19/10 sau khi Ngoại trưởng Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump tạm dừng các biện pháp trừng phạt Nga để phân tích tác động với nền kinh tế toàn cầu.
Đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn của Ukraine rạng sáng 18/10 nhằm vào cảng dầu, trung tâm dữ liệu và một cây cầu tại Saint Petersburg. Phía Nga cho biết cháy lớn bùng lên tại cảng dầu và lực lượng địa phương đã bắn hạ 127 UAV.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, đồng thời giải thích “mẹ của mọi loại bom” là vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông vẫn đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran và dự báo chiến sự sẽ sớm kết thúc.
Các nhiệm vụ cần triển khai tại Gaza bao gồm giải trừ vũ khí, chuyển tiếp sang cơ chế quản trị hợp pháp và bảo vệ các tuyến cung ứng hàng hóa thương mại cũng như hàng viện trợ nhân đạo.
Giá dầu thế giới biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 15/10, khi giới đầu tư đánh giá khả năng Mỹ nới lỏng một số hạn chế đối với “hạm đội bóng tối” chở dầu trên toàn cầu, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng rủi ro địa chính trị trên thị trường năng lượng.
Theo Tass, lực lượng Houthi tuyên bố bắn trúng máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Ả Rập Xê Út trên vùng trời Saada thuộc miền bắc Yemen.
Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ông Jorge Rodríguez, 60 tuổi, ra khỏi Danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt (SDN).
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 37 cent, tương đương 0,35%, lên mức 106,06 USD/thùng, giá dầu WTI tăng 95 cent, tương đương 1,01%, lên mức 95,09 USD/thùng, mức cao nhất trong 3 tuần.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 600.000 người dân nước này đã rơi vào cảnh mất điện trong ngày 14/10, sau khi Nga tiến hành tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng trọng yếu.
Ngày 13/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga phóng tên lửa đạn đạo tấn công nhà máy nhiệt điện CHP-4 tại thủ đô Kiev, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng giữa hai bên.
Các nhà nghiên cứu đề xuất cách ly vật lý các mô hình AI có khả năng thực hiện tác vụ an ninh mạng khỏi Internet trong quá trình thử nghiệm, nhằm hạn chế nguy cơ vượt qua các biện pháp kiểm soát.