Kết quả tìm kiếm cho "Tăng trưởng và phục hồi kinh tế"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 27388
Chiều 20/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về một số dự án luật, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã trình Quốc hội dự án luật này.
Qua 10 năm thực hiện Nghị định số 27/2016/NĐ-CP, các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân cơ bản được triển khai thống nhất, góp phần động viên công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, giúp hạ sĩ quan, binh sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy một số quy định đã bộc lộ bất cập.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch tập trung phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.
Bộ Y tế đề nghị việc kiểm tra tập trung vào các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các sản phẩm y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Năm 2026, An Giang tổ chức 693 lớp dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer, Hoa và Chăm, với 15.608 học viên. Tuy nhiên, công tác giảng dạy còn khó khăn về tài liệu học tập và đội ngũ giáo viên, đòi hỏi các ngành liên quan tiếp tục phối hợp tháo gỡ.
Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay, triển khai tín dụng ưu đãi và tiết giảm chi phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước (Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 15/10/2026).
Giai đoạn 2026 - 2030, xã Hòa Điền (An Giang) dự kiến bố trí hơn 94,7 tỷ đồng đầu tư các công trình giao thông, trường học. Nguồn vốn tập trung vào những hạng mục thiết yếu, góp phần hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Xã Châu Phong (An Giang) đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Tuy nhiên, thách thức đặt ra không chỉ là đưa dịch vụ đến gần dân mà còn giúp người dân từng bước tự sử dụng công nghệ, ứng dụng vào sản xuất và đời sống.
Khai thác lợi thế cùng tư duy nhạy bén, nhiều phụ nữ An Giang phát triển các mô hình du lịch sinh thái, nâng tầm sản phẩm truyền thống. Những cách làm này không chỉ tạo sinh kế cho người dân địa phương mà còn đưa hình ảnh vùng đất An Giang đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với các mô hình phát triển kinh tế, an sinh xã hội và chuyển đổi số. Phong trào góp phần xây dựng phụ nữ có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm; tự tin hội nhập, chủ động phát triển, đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội.
Buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả không chỉ gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh mà còn xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng. Ông Nguyễn Quốc Thơ (ảnh), Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh An Giang cho biết: