Kết quả tìm kiếm cho "Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 928
Triển khai quyết liệt việc kiểm tra nồng độ cồn, đã có 7.726 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý, chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Quý Mão.
Trong gần 20 năm qua, dòng kiều hối đổ về Việt Nam không ngừng gia tăng, tạo nguồn ngoại tệ rất quan trọng cho các ngân hàng. Đồng thời, lượng kiều hối cũng giúp giảm áp lực, cân đối nguồn vốn cho vay ngoại tệ, nhất là dịp cuối năm, góp phần ổn định tỷ giá hối đoái.
Để đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần và tạo không khí sôi nổi đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, nhiều đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang đã tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.
Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, xảy ra vào rạng sáng 22/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023).
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công "3 ca, 4 kíp," bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng, không đội giá, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, cả thị trường nội địa và quốc tế đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách du lịch.
Chiều 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, thúc đẩy công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Quý Mão.
Để chào năm mới Quý Mão, họa sỹ, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã tạo ra bộ tượng mèo độc bản gồm 2023 con mèo với các sắc thái khác nhau.
Chiều 26/1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20/1 đến ngày 26/1), toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 111 người. So sánh với cùng kỳ 7 ngày Tết năm 2022, giảm 12 vụ (7,32%), giảm 3 người chết (3,26%), tăng 8 người bị thương (7,77%).
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 19 người. Đây là ngày có số vụ tai nạn, số người chết và bị thương cao nhất trong 6 ngày nghỉ Tết năm nay. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tai nạn giao thông giảm 3 vụ; giảm 2 người chết; giảm 3 người bị thương.
Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục bố trí lực lượng thường trực trên các tuyến giao thông, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân quay trở lại các đô thị để công tác, lao động, học tập bằng các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với tinh thần “lúc dân cần là Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông”.
Những năm gần đây, trong phát triển nông nghiệp đô thị, cây mai vàng được nhiều người trồng, bởi vừa đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn, vừa cho hiệu quả kinh tế cao. Từ tỉnh Bình Định, Phú Yên đến tỉnh Đồng Tháp, Long An, Bến Tre... nhiều nông dân chuyển vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mai phôi (lấy thân để cấy mô), đầu tư nuôi mai bon-sai, mai cổ bởi giá trị cao, thị trường rộng lớn.