Kết quả tìm kiếm cho "Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 730
Công tác nhân sự cho mỗi kỳ Đại hội của Đảng được xác định là vô cùng quan trọng, mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của đất nước.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị cấp ủy, chính quyền, địa phương cần tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã nêu tại Hội nghị để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo mục tiêu đề ra...
Công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tiếp tục chương trình công tác tại Thụy Sĩ, ngày 25/3, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có buổi làm việc với bà Dominique Bühler, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội bang Bern và ông Patrick Trees, Tổng Thư ký Quốc hội bang Bern.
2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm ra đời và phát triển của “Tháng Thanh niên”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiên quyết không chấp nhận mô hình “tăng trưởng trước, dọn dẹp sau;” không tăng trưởng bằng mọi giá; chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh."
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Cộng hòa Argentina, bà Diana Elena Mondino có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 - 20/3.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương.
Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện luôn tích cực đồng hành, hỗ trợ ngành Du lịch triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.
Trong chuyến công tác đến Australia và New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có hơn 50 hoạt động, để lại dấu ấn đậm nét và lan tỏa hình ảnh của một Việt Nam chân thành và mạnh mẽ.
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thể hiện nỗ lực của ngành Tài chính Việt Nam và New Zeland trong việc cụ thể hóa, xác định định hướng lớn, tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới.
Từ việc đẩy mạnh công nghệ thông tin, Kiểm toán Nhà nước sẽ công khai, minh bạch kết quả kiểm toán nhanh nhất tới công chúng, nhằm thúc đẩy trách nhiệm giải trình của Chính phủ và các đơn vị công lập.