Chung sức trẻ lan tỏa phong trào tình nguyện

26/03/2024 - 08:10

2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm ra đời và phát triển của “Tháng Thanh niên”.

Đại diện Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị liên quan khởi công xây dựng một “Ngôi nhà hạnh phúc” tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Đại diện Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị liên quan khởi công xây dựng một “Ngôi nhà hạnh phúc” tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Trong suốt quá trình hình thành và trưởng thành đó, các cấp bộ Đoàn Thanh niên luôn chủ động, kiên trì triển khai các hoạt động thiết thực với nội dung, hình thức đa dạng, có sự đổi mới qua từng năm, thu hút hàng trăm triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng.

Những người trẻ vì cộng đồng

Người dân bản Tùng Hương (xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) lâu nay đã quen với hình ảnh căn nhà tranh vách nứa của bà Lô Thị Lợi và cháu nội Viêng Văn Thành. Bà Lợi năm nay đã 71 tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, đi lại rất khó khăn. Viêng Văn Thành mới lên lớp 3. Bố Thành đột ngột qua đời do ung thư phổi khi em vừa lọt lòng. Hai năm sau, mẹ Thành bỏ nhà đi. Thương bà, Viêng Văn Thành luôn cố gắng học tốt, giúp bà làm việc nhà.

Là một trong những gia đình đặc biệt khó khăn của xã, hai bà cháu chỉ biết nương tựa lẫn nhau và trông cậy vào sự giúp đỡ của bà con, chính quyền, đoàn thể địa phương. Biết đến hoàn cảnh bấp bênh của gia đình bà Lợi, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng hai bà cháu với tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng, nhận đỡ đầu Viêng Văn Thành tới năm 18 tuổi (mỗi tháng trợ cấp cho em tối thiểu 500 nghìn đồng).

Trong buổi lễ khởi công ngôi nhà đặc biệt, đứng trên khoảnh sân bao năm gắn bó, bà Lô Thị Lợi nghẹn ngào xúc động. Thời gian tới, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và đoàn viên, thanh niên địa phương sẽ chung tay hỗ trợ ngày công xây dựng để hai bà cháu sớm có nơi ở mới kiên cố, khang trang.

Hoạt động nêu trên nằm trong khuôn khổ chương trình “Tháng Ba biên giới” do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội triển khai tại xã Tam Quang (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, chương trình bao gồm hàng loạt nội dung thiết thực như khởi công “Cầu hạnh phúc” tặng người dân bản Mác (thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương) với tổng kinh phí 450 triệu đồng; xây hai “Nhà vệ sinh cho em” tại Trường tiểu học Tam Đình (xã Tam Đình, huyện Tương Dương) và Trường tiểu học Tri Lễ 1 (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong); khánh thành “Sân chơi cho em” tại Điểm trường mầm non bản Tùng Hương (xã Tam Quang).

Dịp này, Ban tổ chức khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên” tặng bà con xã Yên Thắng (huyện Tương Dương), hai phòng tin học tặng học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tương Dương (huyện Tương Dương) và Trường tiểu học Tri Lễ 1 (xã Tri Lễ); trao quà tặng 20 già làng, trưởng bản, người có uy tín; trao quà, học bổng, xe đạp, áo ấm tặng hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn; trao 300 cờ Tổ quốc tặng các hộ dân sinh sống gần khu vực biên giới…

Chung sức trẻ lan tỏa phong trào tình nguyện ảnh 1

Đoàn viên tình nguyện xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) hỗ trợ em Lê Trung Quốc học tập.

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, tại thành phố Đà Nẵng, các mô hình “Em nuôi của Đoàn”, “Góc học tập cho em” được Đoàn Thanh niên các cấp đẩy mạnh, triển khai thường xuyên. Nhiều năm qua, Đoàn xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đặc biệt chú trọng chia sẻ, đồng hành giúp những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập, phát triển đồng đều, toàn diện hơn.

Em Lê Trung Quốc, lớp 6 (Trường trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Phong) sống cùng bố và bà nội 82 tuổi trong ngôi nhà nhỏ tại thôn Cẩm Toại Tây. Đầu năm nay, bố của Quốc không may mắc bệnh qua đời. “Trước hoàn cảnh của hai bà cháu, các cán bộ Đoàn xã Hòa Phong đã đến thăm hỏi, trích kinh phí quỹ “Em nuôi của Đoàn” tặng gia đình và triển khai công trình “Góc học tập” cho Quốc. Các bạn đoàn viên thường xuyên ghé thăm, trò chuyện giúp Quốc vơi đi nỗi buồn, tập trung học tập.

Trong năm 2023, Đoàn xã Hòa Phong đã trao 35 “Góc học tập” và hỗ trợ 30 “Em nuôi của Đoàn” với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng. Bí thư Đoàn xã Hòa Phong Nguyễn Văn Sỹ cho biết: Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hòa Phong chú trọng đẩy mạnh an sinh xã hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Với mô hình “Em nuôi của Đoàn”, bên cạnh các hộ nghèo thuộc danh sách cố định, Đoàn xã linh động hỗ trợ một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đột xuất.

Những hoạt động từ các cơ sở Đoàn nêu trên là phần đóng góp quan trọng để tuổi trẻ Đà Nẵng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Tháng Thanh niên năm nay, tiêu biểu là việc hỗ trợ một nghìn thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn hay thu hút mười nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện…

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ: “Trong tháng 3, tuổi trẻ thành phố đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện gắn với phục vụ các nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Vì vậy, mỗi đơn vị đều đưa ra những cách làm riêng, sáng tạo, phù hợp tình hình địa phương để tăng độ lan tỏa, bảo đảm sự tham gia của đông đảo bạn trẻ và mang đậm màu sắc tổ chức Đoàn”.

Trong tháng 3, tuổi trẻ thành phố đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện gắn với phục vụ các nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Vì vậy, mỗi đơn vị đều đưa ra những cách làm riêng, sáng tạo, phù hợp tình hình địa phương để tăng độ lan tỏa, bảo đảm sự tham gia của đông đảo bạn trẻ và mang đậm màu sắc tổ chức Đoàn.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng

Thiết thực và cụ thể

Trong hành trình 20 năm kể từ khi Đảng, Nhà nước đồng ý chủ trương lấy tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên (tháng 3/2004 - tháng 3/2024), tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp luôn chủ động, kiên trì triển khai các hoạt động ý nghĩa với nội dung, hình thức đa dạng, có sự đổi mới qua từng năm, phù hợp yêu cầu thực tiễn, thu hút hàng trăm triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng.

Tháng Thanh niên ngày càng trở thành môi trường thực tiễn, sinh động để tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo trong tham gia hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đơn vị; là dịp để toàn xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm hơn đến công tác giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo thế hệ trẻ.

Năm nay, Tháng Thanh niên có chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” nhằm thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm đối với những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi thời gian, vật chất, công sức… của đoàn viên, thanh niên cả nước nhằm tạo ra những giá trị mới, cụ thể cho cộng đồng, xã hội. Với hàng loạt chỉ tiêu cụ thể, Tháng Thanh niên năm 2024 là cơ hội để các bạn trẻ thắp lên “ngọn lửa” nhiệt huyết, rèn luyện, cống hiến, không ngại gian khổ, dấn thân vào những việc khó, việc mới, đến với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… để xây hàng triệu công trình, hoàn thành hàng triệu phần việc, góp phần làm rạng ngời hình ảnh thanh niên Việt Nam thời đại mới.

Theo báo cáo nhanh của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong hai tuần đầu tháng 3/2024, các cấp bộ Đoàn cả nước đã tổ chức gần 18 nghìn hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của tổ chức Đoàn; trao gần 45 nghìn bản đồ Việt Nam; xây dựng bản đồ số, số hóa gần một nghìn công trình, địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Liên quan đến các hoạt động tình nguyện, đã có gần 26 nghìn đội hình tình nguyện chính thức ra quân, thực hiện hơn 11 nghìn công trình thanh niên (lần lượt đạt 198,6% và 112,9% chỉ tiêu đăng ký); hỗ trợ 68 nghìn đồng bào dân tộc thiểu số (111% chỉ tiêu); triển khai hơn 18 nghìn hoạt động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hơn 10 nghìn phần việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khoảng 13 nghìn hoạt động tham gia bảo đảm an sinh xã hội…

Đã có hơn 7 nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp, trong đó, đã có hơn 1.300 trường hợp được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đánh giá sơ bộ về kết quả trên, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho hay: Sau hai tuần diễn ra trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã có 7/10 chỉ tiêu của Tháng Thanh niên năm 2024 vượt mức đăng ký. Trong đó, một số chỉ tiêu đã vượt xa như số lượng đội hình thanh niên tình nguyện triển khai, trở thành tiền đề quan trọng, nối dài “cánh tay tình nguyện” của tuổi trẻ tới hơn 2.000 địa bàn trên cả nước.

Sau hai tuần diễn ra trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã có 7/10 chỉ tiêu của Tháng Thanh niên năm 2024 vượt mức đăng ký. Trong đó, một số chỉ tiêu đã vượt xa như số lượng đội hình thanh niên tình nguyện triển khai, trở thành tiền đề quan trọng, nối dài “cánh tay tình nguyện” của tuổi trẻ tới hơn 2.000 địa bàn trên cả nước.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn đã đưa ra nhiều mô hình mới mẻ, đậm tính thực tiễn, gần gũi với người dân, phù hợp đặc thù từng địa phương. Điển hình, có thể kể đến các mô hình “Bếp cơm chay từ tâm 0 đồng” tại xã An Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), “Chúng con luôn bên Mẹ”, “Đưa địa chỉ đỏ về với trường học” (thành phố Đà Nẵng)…

Tháng Thanh niên năm nay là dịp quan trọng, không chỉ để các cấp bộ Đoàn lan tỏa tinh thần tình nguyện bằng những công trình, phần việc, mà còn tổng kết cả về lý luận và thực tiễn qua 20 năm tổ chức, triển khai nhằm đưa ra các phương hướng đổi mới, sáng tạo, bồi đắp phong trào tình nguyện.

Hòa chung không khí sôi nổi, trẻ trung ấy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên; đối thoại, lắng nghe, tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên; tăng cường sự tham gia, đóng góp của thanh thiếu nhi; giúp tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Theo LINH PHAN VÀ THANH TÂM (Nhân dân)