Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thư ký mới của NATO"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 259
Phần lớn người Nga vẫn không chú ý nhiều đến cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng tin rằng việc phản đối cuộc chiến sẽ đồng nghĩa với việc phương Tây sẽ “hủy diệt nước Nga”.
Những con số thương vong của binh sĩ Ukraine đã khiến nhiều người phải giật mình, trong khi đó cuộc phản công mùa hè đã không đạt được kết quả như mong muốn.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 29/11 đã kết thúc hai ngày họp tại Brussels (Bỉ), tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Washington (Mỹ) và những thách thức an ninh cấp bách, bao gồm cả ở Tây Balkan và khu vực lân cận phía Nam NATO.
Trí tuệ nhân tạo (AI) do Lầu Năm Góc phát triển đã được thử nghiệm trong máy bay trinh sát không người lái cỡ nhỏ thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm.
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ để duy trì hoạt động của cả quân đội và chính quyền.
Phóng viên TTXVN tại châu Âu cho biết, ngày 10/11, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã kêu gọi tăng cường sức mạnh của liên minh quân sự này trong bối cảnh tất cả các cơ chế kiểm soát vũ khí chính đã không còn tồn tại.
Ngày 8/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa bác bỏ triển vọng về một lệnh ngừng bắn ở Gaza, trong bối cảnh có nhiều thông tin liên quan tới các cuộc đàm phán về một thỏa thuận tạm ngừng bắn giữa quân đội nước này và Hamas.
- Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel khẳng định Washinton không thúc đẩy Ukraine tiến tới đàm phán với Nga.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, nước này đã chính thức rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) sau 33 năm tham gia.
8 nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết họ đã xác định được những 'điều kiện hợp lý' cần được đáp ứng trước khi có thêm 'một USD gửi đến Ukraine'.
Liên quan tới vụ đường ống dẫn khí đốt và cáp dữ liệu nối liền Phần Lan và Estonia bị hư hại, NATO cho biết sẽ có phản ứng nếu phát hiện hành vi phá hoại.
Bratislava sẽ không gửi thêm viện trợ cho Kiev vì các đảng phản đối sự hỗ trợ đó đang đàm phán để thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử ở Slovakia vào cuối tuần trước.