Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 427
Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc và có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc dự kiến khai mạc vào ngày 25-11 tại thành phố cảng. Busan.
Ngày 24-11, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và các nhà Lãnh đạo ASEAN dự Lễ động thổ xây dựng thành phố thông minh Eco-Delta tại quận Gangseo, thành phố Busan.
Chuyến tham dự 2 hội nghị cấp cao và thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng kéo dài đến ngày 28-11.
Hai bên đã thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Shinzo Abe, đồng thời nhất trí phối hợp cùng nhau để sự kiện này có thể diễn ra.
Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA (sau Nhật Bản), thứ ba về thương mại (sau Trung Quốc và Liên minh Châu Âu).
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc.
Ngày 8-11, Hàn Quốc thông báo tổ chức vòng đàm phán thứ hai với Nhật Bản sẽ diễn vào cuối tháng này để tháo gỡ căng thẳng thương mại giữa hai nước tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Ngày 30-10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết trong một bức thư cá nhân gửi tuần trước, Tổng thống nước này Moon Jae-in (đã bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe).
Thủ tướng Prayut nhấn mạnh rằng trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2019, Thái Lan phải chứng tỏ với thế giới rằng nước này đã chuẩn bị kỹ càng để tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể đến thăm Hàn Quốc vào tháng 11 này trong dịp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN tại Busan.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1-10 xác nhận, Washington sẽ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên vào cuối tuần này. Động thái trên được coi là câu trả lời cho việc Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng để “xứ cờ hoa” quyết định tương lai các cuộc đối thoại vốn đang kẹt trong bế tắc.
Thông tin này đã được Ngoại trưởng Hàn Quốc tiết lộ trong cuộc gặp gỡ với báo giới tại văn phòng của phái bộ thường trực Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc.