Kết quả tìm kiếm cho "THACO"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 125
Thời gian qua, tuy ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm (KTTÐ) miền trung vẫn được duy trì và có bước phục hồi đáng kể. Từ bức tranh kinh tế ảm đạm, nay đã có những điểm sáng và đạt tăng trưởng dương.
Chiều 11-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang tổ chức lễ bàn giao 2 xe tiêm chủng vaccine lưu động, do Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải tặng ngành y tế An Giang.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 12.103 ca nhiễm mới COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều ca nhiễm nhất với 5.481 ca, tiếp đó là Bình Dương 4.049 ca, Đồng Nai 797 ca.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền trung đã lên phương án và đón người dân trở về địa phương, để phòng, tránh dịch. Đây cũng là một nỗ lực rất lớn góp phần giảm tải cho TP Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ người dân an tâm vượt qua dịch bệnh.
Theo Thủ tướng, những lô vaccine tháng trước được tập trung cho công nhân và nhân dân vùng dịch Bắc Ninh, Bắc Giang và nay được tập trung tiêm cho nhân dân TP.HCM và một số tỉnh phía Nam.
Theo UBND tỉnh, thời gian qua, An Giang đã đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong mời gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là về thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai sản xuất quy mô lớn. Qua đó, đã mời gọi được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư lớn, từng bước giải quyết bài toán giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), Báo An Giang đã nhận được nhiều tình cảm ấm áp của các cơ quan, đơn vị cùng các cá nhân, bạn đọc gần xa…
So các loại hình nông nghiệp, chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất. Trong đó, các mô hình chăn nuôi tập trung quy mô nông trại, gia trại đang được khuyến khích bởi chăn nuôi lớn giúp giảm chi phí, dễ ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, thuận tiện liên kết tiêu thụ.
Lợi thế của chăn nuôi là không đòi hỏi diện tích quá lớn nhưng giá trị kinh tế mang lại khá cao. Để chăn nuôi hiệu quả, cần phát triển theo hướng quy mô tập trung, ứng dụng công nghệ mới, liên kết đầu ra sản phẩm…
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, sản xuất nông nghiệp thuận lợi, các khu, điểm du lịch (DL) được nâng cấp, thu hút du khách, tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) quý I-2021 của huyện Tri Tôn (An Giang) có nhiều khả quan. Đây là cơ sở để huyện tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2021, tạo đà cho giai đoạn 2021-2025.
Đó là kết quả mời gọi đầu tư, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích phát triển chăn nuôi lớn của tỉnh An Giang. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện có 6 trại chăn nuôi heo quy mô trên 1.000 con/trại, 5 trại chăn nuôi heo quy mô trên 200 con/trại; 3 trại nuôi gà thịt quy mô trên 15.000 con/trại, 3 trại nuôi vịt đẻ quy mô trên 10.000 con/trại, 16 trại vịt quy mô trên 3.000 con/trại; 2 trại chăn nuôi bò quy mô trên 200 con/trại; 5 trại chăn nuôi dê quy mô trên 50 con/trại.
Với “Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao” mà Tập đoàn TH đầu tư tại An Giang, sẽ góp phần khai thác dư địa phát triển còn rất lớn trong lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh. Dự án không chỉ có vai trò rất quan trọng đối với An Giang mà còn xây dựng hình mẫu về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho vùng ĐBSCL.