Kết quả tìm kiếm cho "Thỏa thuận Paris"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 350
Diễn ra từ ngày 9-11/5 tới, Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 được kỳ vọng sẽ có tác động đáng kể đến ngành du lịch và kinh tế sáng tạo của thành phố Labuan Bajo (Indonesia).
Châu Á đang trải qua “tháng 4 nóng nhất lịch sử” với nhiệt độ phá kỷ lục khắp châu lục, từ Đông Nam Á đến Nam Á. Chống biến đổi khí hậu đang trở nên vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết.
Du lịch đang bước vào mùa cao điểm, khởi đầu là dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, 10 tỉnh, thành dưới đây được dự báo sẽ đón lượng khách “khủng" nhất.
Trong bối cảnh Việt Nam và Cuba chuẩn bị kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (9/1973 - 9/2023), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ sẽ có chuyến thăm chính thức Cuba theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernándes.
Hai sự kiện là món quà đầy ý nghĩa của tình hữu nghị, là điểm nhấn của giao thoa văn hóa với thông điệp đậm nét về hợp tác và hòa bình, phát triển và hướng tới tương lai.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chiều 22/3 tại Paris, Việt Nam và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã ký hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế, viết tắt là MAAC. Đại diện phía Việt Nam là Thứ trưởng Bộ tài chính Cao Anh Tuấn, bên OECD là Phó Tổng thư ký Yoshiki Takeuchi.
Kết thúc cuộc họp lần thứ 30 Ủy ban hợp tác song phương ASEAN-EU diễn ra tại Jakarta, hai bên đã ra thông cáo chung tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác ASEAN-EU và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN dựa trên các nguyên tắc cơ bản tương đồng trong cách tiếp cận Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mỗi bên.
Ngày 15/2, Liên hiệp quốc (LHQ) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 5,6 tỷ USD trong năm 2023 để hỗ trợ người dân tại Ukraine cũng như hàng triệu người phải ra nước ngoài sơ tán nhằm tránh cuộc xung đột hiện nay.
Trang tin sbr.com.sg của Singapore vừa đăng tải bài viết nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn với các công ty nước ngoài.
Theo thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty Asong Invest, vận động viên giành huy chương Bạc được thưởng 500.000 USD và vận động viên giành huy chương Đồng là 200.000 USD.
Ngày 10/1, Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) cho biết 8 năm qua ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục kể cả khi hiện tượng La Nina xảy ra năm 2020 đã phần nào giúp làm mát bầu khí quyển.
Theo một nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Science số ra ngày 5/1, một nửa số sông băng trên Trái Đất, đặc biệt là những sông băng nhỏ hơn, sẽ biến mất vào cuối thế kỷ này do biến đổi khí hậu, song những nỗ lực hạn chế sự nóng lên toàn cầu có thể cứu những con sông băng khác. Kết quả nghiên cứu này đã cung cấp cái nhìn toàn diện nhất cho đến nay về tương lai của 215.000 sông băng trên thế giới.