Kết quả tìm kiếm cho "Thủ tướng CH Séc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 152
Quá trình tập luyện trong những ngày gần đây giúp HLV Troussier tìm ra nhân tố mới cho hàng công U23 Việt Nam.
Các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO) đang bế tắc trong đàm phán để quyết định những bước tiếp theo trong chặng đường Ukraine gia nhập khối quân sự này.
“Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”. Câu ca ấy đã in sâu trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt từ nhiều đời nay. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của dân tộc đã vượt ra khỏi ranh giới quốc gia để trở thành Di sản văn hóa chung của cả nhân loại. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để chúng ta tưởng nhớ về công ơn dựng nước của Vua Hùng, đồng thời thêm hiểu và tự hào về nguồn cội, về dân tộc và tổ tiên.
Nhân dịp Thủ tướng CH Séc Petr Fiala thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 20-22/4), ngày 21/4/2023, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức trưng bày ảnh "Những hình ảnh tiêu biểu về hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa giữa hai nước" tại trụ sở Chính phủ.
Rạng sáng 25/3, đương kim Á quân thế giới Pháp và Hà Lan sẽ tranh tài với nhau trên sân Stade de France ở lượt trận đầu tiên vòng loại bảng B EURO 2024.
C.Ronaldo đã chính thức vượt qua huyền thoại Josef Bican để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại khi lập hat-trick vào lưới Tottenham.
Năm 2022, toàn thế giới nói chung và châu Âu nói riêng đã chịu tác động của cuộc xung đột tại Ukraine, với việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24/2.
Theo mạng tin Euractiv.sk (Slovakia), trong tuần qua, các trạm xăng ở miền Nam Slovakia đã chật kín người Hungary từ các vùng biên giới khi Hungary thiếu nhiên liệu.
Với kinh nghiệm và bản lĩnh chinh chiến nhiều giải đấu lớn, Thụy Sĩ tự tin sẽ có màn khởi đầu suôn sẻ trước Cameroon.
Ngày 23/10, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã công bố danh sách chính phủ mới của nước này. Thủ tướng Ana Brnabic tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo chính phủ mới.
Phóng viên TTXVN tại Praha dẫn phát biểu của Bộ trưởng Công Thương CH Séc Jozef Sikela trong buổi họp báo sau Hội nghị không chính thức bộ trưởng năng lượng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/10 thông báo các bộ trưởng năng lượng EU đã đạt được thoản thuận về việc mua chung khí đốt trước mùa Hè 2023, tăng cường đoàn kết và tiết kiệm năng lượng, đồng thời nhất trí với kiến nghị cần phải ngăn chặn tác động của giá khí đốt lên giá điện.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 7/10, Hội nghị thượng đỉnh không chính thức Liên minh châu Âu (EU) đã khai mạc tại Lâu đài Praha (Phủ Tổng thống Cộng hòa Séc) với sự tham dự của lãnh đạo 27 quốc gia thành viên và các quan chức cấp cao EU.