Kết quả tìm kiếm cho "Thủ tướng Iraq Abdul-Mahdi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 26
Lực lượng an ninh đã bắn chết hai người biểu tình và làm bị thương 35 người khác ở Baghdad hôm thứ Năm, các nguồn tin cảnh sát và y tế cho biết, khi hàng ngàn người Iraq tiếp tục làn sóng phản đối chính phủ.
Thủ tướng Iraq cam kết tiến hành điều tra về thương vong liên quan các cuộc biểu tình trên đường phố trong thời gian qua đồng thời khẳng định sẽ công bố những cải cách bầu cử mới trong "vài ngày tới."
Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi những kẻ bịt mặt chưa rõ danh tính xả súng vào đoàn người biểu tình ở thành phố Karbala của Iraq.
Ngày 27-10, hàng trăm người biểu tình tiếp tục tụ tập ở trung tâm thủ đô Baghdad, sau khi trải qua một đêm bạo lực. 63 người đã thiệt mạng và hơn 2.500 người bị thương trong 3 ngày vừa qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã đến thủ đô Baghdad của Iraq ngày 23-10, trong bối cảnh lực lượng Mỹ rút khỏi Đông Bắc Syria sang đồn trú "tạm thời" ở Iraq nhưng chưa rõ trong thời gian bao lâu.
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tối 2-10 đã ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Baghdad trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình ở thủ đô cũng như nhiều thành phố khác của nước này dẫn tới đụng độ gây thương vong.
Iraq đã triển khai cuộc tấn công từ sáng sớm ngày 24-8 nhằm truy quét các tay súng tàn quân IS ở vùng sa mạc thuộc tỉnh Anbar và một số khu vực khác cũng thuộc tỉnh này.
Ngày 14-5, lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei khẳng định rằng sẽ không có bất cứ một cuộc chiến tranh nào với Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Tehran thời gian vừa qua.
Ngày 23-3, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi tuyên bố rằng Ai Cập sẽ hợp tác với Iraq trên nhiều cấp độ khác nhau, đặc biệt sau khi đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ít nhất 94 người, trong đó có 19 trẻ em, đã bị chết đuối sau khi một chiếc phà quá tải bị lật úp ở sông Tigris gần thành phố Mosul của Iraq.
Ngày 30-12, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin Tổng thống Bashar Al-Assad đã ủy quyền cho các lực lượng Iraq tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bên trong lãnh thổ Syria mà không cần phải đợi có sự cho phép của các nhà chức trách ở Damascus.
Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 22-12 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao nước này cho biết sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria là một sự "phi lý". Iran cũng xem đây là ngọn nguồn của căng thẳng."