Kết quả tìm kiếm cho "Thủ tướng Italia"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 311
Sáng 13/5, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), Hiệp hội các Viện Văn hóa châu Âu (EUNIC) và các Đại sứ quán châu Âu ở Việt Nam tổ chức khai mạc Những ngày Văn học châu Âu năm 2023.
Nhận lời mời của Hoàng gia và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III tại Luân Đôn, Vương quốc Anh. Nhân dịp này, Chủ tịch nước gặp gỡ và trao đổi với Nhà vua Charles III, Thủ tướng Anh Rishi Sunak.
Inter Milan thể hiện màn trình diễn tốt ở trận tứ kết lượt về trước Benfica để giành vé vào bán kết Champions League dù họ để đội khách cầm hòa 3-3 sau 90 phút thi đấu chính thức.
Các lõi băng sẽ được lấy từ độ sâu 125m bên dưới bề mặt băng ở Bắc Cực, chứa các dấu vết địa hóa có từ 3 thế kỷ trước, và sẽ được bảo quản cho mục tiêu nghiên cứu khoa học trong tương lai.
Theo phóng viên TTXVN tại Italy, bạn bè Italy và quốc tế có mặt tại lễ khai mạc “Năm Việt Nam-Italy 2023” tối 31/3 đã cực kỳ ấn tượng với màn biểu diễn thời trang, giới thiệu áo dài với đủ các biến thể đa dạng và lạ mắt, các sản phẩm tơ lụa Việt Nam.
C.Ronaldo đã chính thức vượt qua huyền thoại Josef Bican để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại khi lập hat-trick vào lưới Tottenham.
Tranh Đông Hồ với những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo từng là nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều lĩnh vực như thời trang, âm nhạc, mỹ thuật…, song hiếm khi được sử dụng làm chất liệu sáng tác của nghệ thuật vũ đạo.
Đối mặt với nữ võ sĩ 2 lần vô địch thế giới - Kyzaibay Nazym đến từ Kazakhstan, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm áp đảo không tưởng với chiến thắng 5-0 tại Giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 diễn ra tại Ấn Độ.
Vượt qua nhiều thí sinh tiềm năng, Đinh Thị Huế nói rằng danh hiệu Á quân Master Chef Italia.
Suốt nhiều năm liền, món đồ uống này của Việt Nam liên tục được các trang ẩm thực du lịch nước ngoài xướng danh trong Top "ngon nhất thế giới".
Nhiều vụ thiên thạch rơi xuống các nước trên thế giới gần đây, điển hình như một thiên thạch nặng gần nửa tấn đã rơi xuống nước Mỹ.
Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex), số vụ vượt biên trái phép vào lãnh thổ các nước Liên minh châu Âu (EU) năm 2022 vượt mốc 330.000 vụ, con số cao nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, các thành viên EU vẫn loay hoay tìm tiếng nói chung về vấn đề quốc gia nào chịu trách nhiệm tiếp nhận cũng như nghĩa vụ hỗ trợ người di cư từ các nước láng giềng và đối tác.