Kết quả tìm kiếm cho "Tiềm năng thương mại"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7540
Theo Bộ Ngoại giao, sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Timor-Leste thể hiện rõ tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam.
Việc Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên trong chương trình đối ngoại sau khi được bầu tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới.
Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 doanh thu xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đạt tối thiểu 55 tỷ USD mỗi năm, đồng thời hình thành nhiều doanh nghiệp công nghệ quy mô toàn cầu.
Phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, những năm qua, xã Quỳnh Nhai đã tập trung phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch. Đây được xác định là hướng đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.
Ngày 5/6, tại phường Tịnh Biên, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026, với chủ đề Kết nối giao thương biên giới - Bứt phá thương mại xanh và số.
Nền kinh tế toàn cầu liên tiếp đối mặt với những cú sốc lớn, tạo ra áp lực không nhỏ cho quốc gia có độ mở thương mại lớn như Việt Nam. Giữa bối cảnh Chính phủ đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng ở mức hai con số, việc nhận diện đúng nội lực và những rào cản nội tại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
An Giang đặt mục tiêu vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) cấp địa phương (PII) giai đoạn 2026 - 2030, xem đây là động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), ĐMST và chuyển đổi số.
Chiều 4/6, tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì buổi tiếp và chào xã giao các đoàn đại biểu đến từ Campuchia, Lào và Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, nhân dịp tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2026.
Nằm ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh Điện Biên, xã Sam Mứn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Sức hút của vùng đất này đến từ không gian giao thoa bản sắc độc đáo của ba dân tộc Thái, Mông, Kinh cùng nhiều phong tục, lễ hội và ẩm thực đặc trưng của địa phương.
Một xã thuần nông như Tân Hội (tỉnh An Giang) liệu có thể đạt mức tăng trưởng 10%? Câu trả lời là hoàn toàn khả thi nếu địa phương chủ động thay đổi tư duy, đổi mới phương thức sản xuất và tổ chức lại mô hình phát triển.
Quyết sách thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 là bước đột phá trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước. Tại An Giang, việc kết thúc hoạt động cấp huyện và quản lý trực tiếp 102 xã, phường, đặc khu đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong quản trị, điều hành và phục vụ Nhân dân. Từ thực tiễn sau một năm vận hành, loạt bài không chỉ làm rõ hiệu quả của mô hình mới, những vấn đề đặt ra trong quá trình hoàn thiện thể chế, mà còn góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua đó khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới, củng cố niềm tin của Nhân dân và góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Theo đánh giá từ các định chế tài chính và tổ chức quốc tế, kinh tế Việt Nam đang ngày càng khẳng định giữ một vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu và là điểm sáng tăng trưởng dẻo dai nhất trong khu vực ASEAN, bất chấp những biến động phức tạp của địa chính trị toàn cầu.