Kết quả tìm kiếm cho "Trao 100 con bò giống"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 552
Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 15/4/2025, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
Ngày trước, rau nhút mọc rải rác theo bờ mương, lung, đìa. Mỗi khi đi làm đồng, nông dân chỉ cần với tay hái vài đọt mang về ăn, không cần mua. Giờ đây, loài cây thủy sinh này hiếm gặp mọc hoang trên đồng, được nông dân trồng trong ao/hầm, giúp bà con có thêm thu nhập khá.
Y dược cổ truyền là phương pháp chữa bệnh được khuyến khích để hỗ trợ chữa bệnh song song với Tây y. Ngoài sự phát triển của các phòng chẩn trị y học cổ truyền và phòng khám nhân đạo, còn có sự tham gia thầm lặng của những người trồng, sưu tầm và bào chế thuốc nam. Phong trào này phát triển mạnh mẽ ở huyện cù lao Phú Tân với rất nhiều cách làm, chỉ lấy sức khỏe của người bệnh làm “thước đo” cho niềm vui.
Những tháng đầu năm 2025, huyện Châu Phú đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt một số kết quả tích cực. Địa phương đang tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025.
Chiều 3/4 trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, kỳ tuyển sinh đại học năm 2025 có hai điểm đổi mới quan trọng là bỏ xét tuyển sớm và quy đổi điểm các phương thức xét tuyển.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn, nước chủ nhà đã và đang đánh giá rất cao những nỗ lực của 2 đoàn cứu hộ của Quân đội nhân dân và Bộ Công an Việt Nam. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar tích cực hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi động đất cũng đã giúp làm ngời sáng tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa quốc tế vẹn bền của Việt Nam.
Chiều 1/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp (Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh) chủ trì hội nghị.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, nhiều nông dân ở huyện Châu Thành mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, đưa giống cây, con mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân…
Tích cực hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ phát động, các địa phương trên địa bàn huyện An Phú nói chung và xã biên giới Phú Hữu nói riêng đang tích cực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, với quyết tâm để các hộ dân có căn nhà mới kiên cố, “an cư, lạc nghiệp”, sớm vươn lên thoát nghèo.
Hơn 20 công đất của ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc) mang nặng vị phèn, nên trồng lúa “không có ăn”. Được địa phương khuyến khích “bỏ lúa, trồng vườn”, ông chuyển sang trồng xoài Đài Loan. Xoài rớt giá, ông loay hoay tìm hướng đi khác, trăn trở mãi về loại cây trồng “thuận phèn”.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”, MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương phát triển.
Tối 23/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024" với chủ đề “Sứ mệnh vinh quang”.