Kết quả tìm kiếm cho "Triển khai Nghị quyết 71"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 803
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018. Việc hoàn thiện sách giáo khoa được thực hiện trên cơ sở bộ sách đã được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc theo lộ trình bắt đầu từ năm học 2028-2029.
Trong kỷ nguyên số, An Giang đang chứng minh tinh thần đổi mới mạnh mẽ bằng những bước đi chiến lược từ hạ tầng, nền tảng đến cơ sở dữ liệu. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và cách làm thực chất, tỉnh không chỉ tạo ra sự thay đổi lớn trong quản lý nhà nước mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, phấn đấu đưa tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10,71% trở lên.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ phải thực chất, gắn với sản phẩm và hiệu quả công việc; trách nhiệm cá nhân phải được lượng hóa bằng những kết quả cụ thể.
Gần 400 chức sắc, chức việc, người có uy tín và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 4 xã, phường biên giới của An Giang được phổ biến các chính sách mới về giáo dục, trường nội trú, văn hóa - xã hội, nông thôn và dân tộc, miền núi.
An Giang tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo động lực tăng trưởng và phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10,71% trở lên.
Không chỉ giới hạn việc tiếp nhận tri thức lịch sử, văn hóa và chủ quyền đất nước từ sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu hay qua những bài giảng ở lớp học, trên giảng đường, trong thời công nghệ số, học sinh, sinh viên hằng ngày còn tiếp nhận thông tin, dữ liệu và tri thức đó... trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, TikTok, YouTube... Không gian mạng đã và đang trở thành môi trường học tập mới, nơi thế hệ trẻ chủ động tìm kiếm, tiếp nhận và trao đổi kiến thức mỗi ngày. Trước thực tế đó, giáo dục về lịch sử, văn hóa và chủ quyền trong thời đại số cần trang bị cho thế hệ trẻ năng lực tìm kiếm, kiểm chứng thông tin và chia sẻ tri thức chính xác đến cộng đồng.
(Chinhphu.vn) - Trong tuần qua, dấu ấn nổi bật trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục những nỗ lực cải cách đột phá trên nhiều lĩnh vực, với tinh thần hành động quyết liệt, nhận diện đúng và trúng các điểm nghẽn cốt lõi; vừa xử lý những vấn đề cấp thiết trước mắt, vừa thiết kế những giải pháp căn bản, lâu dài.
Sau một năm triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân được cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể.
Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2030; trong đó, yêu cầu giáo dục phải đi trước một bước về nhân lực, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành chiến lược.