Kết quả tìm kiếm cho "Trung Phi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 25416
Sáng 11/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ IV/2024.
Ngày 11/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện An Phú tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại huyện An Phú.
Trong gần 40 năm thực hiện chính sách đổi mới, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã có bước phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số doanh nghiệp, doanh nhân phát triển đạt tầm khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ban hành Nghị định hợp nhất số 4804/VBHN-BLĐTBXH, quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Chiều 10/10, UBMTTQVN xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn) tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Năm (ngụ ấp Trung Phú 5, xã Vĩnh Phú).
Tình trạng rác thải nhựa và sản phẩm nhựa sử dụng một lần đang gây “áp lực” lớn lên môi trường. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong hội viên, phụ nữ xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn) về thực hiện phong trào chống rác thải nhựa được triển khai hiệu quả với nhiều cách làm hay.
Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2024, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định: Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung lãnh, chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Mờ sáng, ven tuyến kênh Mặc Cần Dưng (huyện Châu Thành), hàng trăm ghe, xuồng cập bến cân ốc cho chủ vựa, tạo không khí sôi động làng quê mùa nước nổi. Nhờ sản vật “trời ban” trên đồng lũ, bà con có thu nhập ổn định, không phải “ly hương” lên phố tìm việc làm bấp bênh.
Từ xa xưa, trong đời sống sinh hoạt, các thế hệ người dân Việt Nam đã sáng tạo ra nhiều trò chơi dân gian, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cư dân khắp mọi miền đất nước. Ngày nay, mặc dù trò chơi dân gian ít “thịnh hành”, song vẫn giữ nguyên nét văn nét hóa tốt đẹp.
Nhờ thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng khu vực Bến Bà Chi (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn) được biết đến là một trong những nơi có diện tích cây ăn trái rộng lớn, nhất là xoài. Cùng với phát triển mô hình trồng cây ăn trái, nông dân còn trồng xen canh các loại dược liệu dưới tán vườn theo hướng “lấy ngắn nuôi dài” để nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.
Cùng với sự phát triển của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân An Giang đã lớn mạnh cả về số lượng và tầm vóc, khẳng định uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế. “UBND tỉnh trân trọng cảm ơn cộng đồng DN, doanh nhân trong và ngoài tỉnh thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh, vì sự phát triển của tỉnh”- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chia sẻ.
Theo quy định hiện nay, ở cấp xã có cán bộ, công chức chuyên trách và người hoạt động không chuyên trách. Người hoạt động không chuyên trách bao gồm lực lượng ở cấp xã, khóm, ấp và tổ dân phố. Họ phải phụ trách rất nhiều mảng, nhưng thu nhập lại thấp, gần như không thể trang trải cuộc sống. Áp lực công việc, áp lực gia đình đè nặng đôi vai, nên đã có rất nhiều ý kiến đề nghị sớm “bàn cho ra” vấn đề này.