Kết quả tìm kiếm cho "VPI"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 31
Ngành Dầu khí và PVN nên tập trung nghiên cứu và triển khai giải pháp “Hợp tác con người-AI,” đón đầu cách mạng công nghiệp 5.0, nhằm tích hợp trí tuệ với khả năng xử lý vượt trội của Al.
VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 11/7 tới đây có thể tăng 139-218 đồng, đưa giá xăng E5 RON 92 lên mức 22.678 đồng/lít và giá xăng RON 95-III lên mức 23.689 đồng/lít.
Giá xăng dầu vào kỳ điều hành ngày 27/6 được dự báo tiếp tục tăng.
Đại diện nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu dự báo, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày 20/6 có thể tiếp tục tăng, với mức tăng không đáng kể.
VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 13/6 có thể tăng không đáng kể từ 43-93 đồng, đưa giá xăng E5 RON 92 lên mức 21.793 đồng/lít và giá xăng RON 95 ở mức 22.603 đồng/lít.
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 6/6, giá xăng bán lẻ có thể giảm 2,9 - 4,1% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành ngày 30/5 sẽ đồng loạt giảm.
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 21/3, giá bán lẻ xăng dầu dự báo sẽ tăng từ 0,7 - 3,8% và Liên bộ Tài chính - Công Thương có thể sẽ tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut.
Giá xăng trong kỳ điều hành chiều nay (29/2) được dự báo tăng nhẹ, mức tăng cao nhất có thể là 380 đồng/lít.
Với dự báo nhu cầu dầu năm 2024 của thế giới sẽ tăng so với năm 2023 trong bối cảnh nguồn cung dầu có thể bị gián đoạn bởi các cuộc xung đột địa chính trị và chính sách cắt giảm sản lượng khai thác, ông Đoàn Tiến Quyết - chuyên gia cao cấp của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã chia sẻ với phóng viên TTXVN về các giải pháp ứng phó để đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước.
Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều nay 29/5 được dự báo trái chiều, trong đó giá xăng tăng khoảng 150 đồng/lít, còn giá dầu giảm khoảng 300 đồng/lít.
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành 25/1, giá xăng bán lẻ có thể tăng 2,7 – 3,5% và Liên bộ Tài chính - Công Thương có thể trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.