Kết quả tìm kiếm cho "Vai trò của giải vô địch Đông Nam Á"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1356
Một phụ nữ Trung Quốc đã phải sống suốt sáu năm trong tình trạng không thể nhắm kín mắt, kể cả khi ngủ, sau ca phẫu thuật cắt mí tại cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép.
Đội tuyển U19 Thái Lan và U19 Malaysia sẽ có trận đấu ra quân ở Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.
Cung Diên Thọ gồm khoảng 20 công trình lớn nhỏ, đa dạng về chức năng thể hiện sự phong phú về phong cách kiến trúc nhờ được xây dựng và cải tạo qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.
Đội hình đội tuyển bóng đá nam Nhật Bản dự World Cup thiếu những ngôi sao thành danh tại châu Âu như Katoru Mitoma chơi ở Ngoại hạng Anh hay Takumi Minamino đang thi đấu tại giải Ligue 1.
Kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam giao lưu văn hóa, nhưng cũng kéo theo nguy cơ “xâm lăng văn hóa” ngày càng tinh vi trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Loạt bài 3 kỳ tập trung nhận diện thủ đoạn chống phá, đồng thời đề xuất giải pháp bảo vệ nền tảng tinh thần và giữ vững “trận địa” văn hóa thời đại số.
U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi đang hướng đến mục tiêu giành kết quả cao nhất tại giải U19 Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Indonesia.
Digital Summit Hanoi 2026 quy tụ cơ quan quản lý, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong hệ sinh thái số để thảo luận về kinh tế số Việt Nam.
Tuyển Tây Ban Nha và Uruguay được đánh giá vượt trội tại bảng H - World Cup 2026 nhờ chất lượng đội hình cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
Nền tảng truyền hình số TV360 của Viettel Telecom chính thức công bố hợp tác chiến lược cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để tiếp sóng trọn vẹn Giải vô địch bóng đá thế giới - FIFA World Cup 2026.
Ngày 20/5, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2026. Thông tin đáng chú ý tại buổi lễ là đội vô địch mùa giải năm nay sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải Bóng đá nữ Vô địch các câu lạc bộ (CLB) châu Á mùa giải 2027/2028.
Quang Hải chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam sau khi cùng CAHN vô địch V-League 2025/26.
Trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045, Việt Nam không chỉ chú trọng các chỉ số tăng trưởng kinh tế mà còn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một nền tảng tinh thần vững chắc.