Kết quả tìm kiếm cho "Xã Giang Thành"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 45850
Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động tín dụng chính sách tại phường Thới Sơn (An Giang) đạt doanh số cho vay hơn 46,8 tỷ đồng, hỗ trợ 542 lượt hộ vay vốn phát triển kinh tế. Tổng dư nợ đạt hơn 126,3 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.
Chiều 23/10, xã Châu Phú (An Giang) trao 120 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mạn tính, với tổng kinh phí khoảng 163 triệu đồng.
Xã biên giới Khánh Bình (An Giang) đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,2% trong 9 tháng năm 2026, đồng thời tập trung khai thác lợi thế từ Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom để mở rộng giao thương và dịch vụ hậu cần.
Bộ Nội vụ đề nghị địa phương nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học mới.
Các nhà khoa học Mỹ phát triển thiết bị truyền dữ liệu mùi qua internet, cho phép người dùng ngửi hương cam, cà phê và bánh ngọt.
Tại ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2026, xã Phú An (An Giang) tiếp nhận 133 đơn vị máu, nâng tổng số máu tiếp nhận từ đầu năm đến nay lên 333 đơn vị, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh.
Đến ngày 21/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại xã An Minh (An Giang) mới đạt 25,57%, thấp hơn nhiều so với Đông Hòa (90,03%) và Tân Thạnh (69,1%). Thường trực UBND tỉnh An Giang yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics, du lịch; đồng thời tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.
Gần 490 tỷ đồng được huy động xây dựng, bàn giao 9.082 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; các tổ chức thành viên Mặt trận ở An Giang vận động gần 700 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội.
Ngày 23/10, Đoàn Luật sư tỉnh An Giang có chương trình trợ giúp pháp lý cho người dân xã Cù Lao Giêng (An Giang) thu hút hơn 150 cán bộ, công chức, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã, các tổ hòa giải ở cơ sở và người dân tham gia.
Sau giờ học ở trường phổ thông, trẻ em đồng bào Chăm tại xã Vĩnh Hậu (An Giang) tiếp tục đến thánh đường học chữ, tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc mình. Từ những nét chữ trên trang vở, hành trình gìn giữ tiếng Chăm được tiếp nối bằng sự bền bỉ của thầy dạy, gia đình và cộng đồng.
Tăng thời gian ra chơi từ 15 lên 25 phút, Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh (xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) tổ chức nhiều hoạt động đọc sách, trò chơi dân gian, thể thao và STEM, giúp học sinh có thêm sân chơi lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại.