Kết quả tìm kiếm cho "Xem xét"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15676
“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.
Sau khi tăng lương cơ sở 8% từ ngày 1/7, Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng đề án cải cách tiền lương, dự kiến trình Trung ương vào tháng 3/2027.
Đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, mở rộng thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số là những giải pháp trọng tâm để du lịch Việt Nam tạo bước tăng trưởng mới trong những năm tới.
Quy định mới nêu rõ điều kiện, mức hưởng và trình tự thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội, trong đó người từ đủ 75 tuổi có thể được hưởng 540.000 đồng/tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Trong 2 ngày 12 và 13-9, đoàn công tác liên ngành do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn khảo sát thực tế và làm việc với UBND tỉnh An Giang về công tác quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tiếp và làm việc với đoàn.
Kính thông minh hiện đang tăng trưởng theo cấp số nhân, song cũng đang vấp phải sự phản đối ngày càng mạnh mẽ ở châu Âu sau khi các đoạn phim quay lén các cô gái và phụ nữ từ loại kính này xuất hiện trên mạng.
Sáng 12/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra công trường và làm việc về tình hình triển khai các dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn Cần Thơ và các dự án Cà Mau - Đất Mũi.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc quản lý trang thiết bị y tế phải hướng tới cắt giảm khâu trung gian, bảo đảm minh bạch về giá và thiết bị, đồng thời xây dựng, khai thác đầy đủ dữ liệu phục vụ quản lý.
Bộ An ninh Nội địa và Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ đang đề xuất bãi bỏ thời gian ân hạn tối đa 60 ngày đối với người mang một số loại thị thực không định cư sau khi chấm dứt công việc.
Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí kỳ nghỉ liên tục trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng và sự kiện tại địa phương.
Bộ Nội vụ yêu cầu nếu phát hiện thiếu sót, sai phạm cần khắc phục khi triển khai Nghị định 178 thì phải xử lý, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện.
Bộ Nội vụ đề xuất kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ (tức Thứ Năm, ngày 4/2/2027) đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi (tức Thứ Tư, ngày 10/02/2027).