Kết quả tìm kiếm cho "Xung đột israel iran"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 111
Vụ Mỹ không kích giết tướng Qassem Suleimani ở Baghdad đã làm suy yếu những mục tiêu then chốt của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong chính sách về Iran.
Tình hình khu vực sẽ tiếp diễn ra sao với các chính sách của Mỹ ở Trung Đông trong năm 2020?
Theo ông Kochavi, Lực lượng Quds thuộc IRGC đang vận chuyển thiết bị quân sự qua biên giới tới Iraq và Israel sẽ không đứng nhìn để điều này tiếp tục xảy ra.
Hệ thống phòng không của nước này cùng ngày đã đánh chặn nhiều mục tiêu thù địch trên bầu trời thủ đô Damascus và đã bắn hạ một số quả tên lửa.
Chuyến công du của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới hai quốc gia Trung Đông Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) từ ngày 14-10 được đặc biệt chú ý trong bối cảnh tình hình Syria nói riêng và Trung Đông nói chung đang diễn biến phức tạp sau sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tấn công lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria.
Ngày 4-10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhận định Iran đang đi đúng hướng khi giải đáp các thắc mắc của cơ quan này liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
Ngày 27-9, Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz đã cảnh báo căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang lên đến điểm giới hạn và một chính phủ Israel đoàn kết sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn mối đe dọa xung đột.
Iran cáo buộc liên minh do Saudi Arabia đứng đầu với các nước tham gia là UEA, Mỹ, một số nước châu Âu và Israel là những nước đã khởi xướng cuộc chiến tại Vùng Vịnh.
Lực lượng phòng không Syria đã phát hiện các “mục tiêu của kẻ thù” vào lúc 23h30 (giờ địa phương) xuất phát từ cao nguyên Golan hướng tới khu vực xung quanh thủ đô Damascus.
Dù Mỹ và Iran đã căng thẳng nghiêm trọng trong vài tuần qua nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy khó có khả năng xảy ra chiến tranh giữa hai nước.
Năm 2010 trở thành dấu mốc quan trọng, đặt dấu chấm hết cho một thế giới 'đơn cực' được thiết lập từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc năm 1991, với tuyên bố của Tổng thống Mỹ B.Obama, khi ông thừa nhận một 'trật tự thế giới đa đối tác'.
Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ đã nêu lên 30 điểm căng thẳng trên thế giới có nguy cơ cao dẫn đến xung đột nghiêm trọng trong năm 2019.