Kết quả tìm kiếm cho "Yangon"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 115
Ngày 31/5, một nguồn tin cảnh sát cho biết một vụ nổ bom đã xảy ra tại một quận sầm uất tại trung tâm thành phố Yangon (Myanmar), khiến 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 17/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 504.451.596 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.222.430 người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 455.268.127 người.
Ngày 16-2, Hội Hoàng gia Thái Lan (Royal Institute - ORST) đã tuyên bố đổi tên gọi chính thức của thủ đô nước này, từ Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon.
Ngày 28-12, Bộ Y tế Myanmar xác nhận 4 ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở nước này.
Ngày 8-11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp và nghe Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei Erywan Pehin Yusof, đặc phái viên của Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Myanmar, thông tin về các nỗ lực gần đây của ASEAN liên quan tình hình Myanmar.
Chính quyền Myanmar ngày 18-9 cho biết các nhóm chống chính phủ dùng bom tự chế tấn công đoàn xe quân đội gần TP Yangon.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 518.532 trường hợp mắc COVID-19 và 8.941 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 223 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,6 triệu người không qua khỏi.
Bộ phim Thái Lan “A Useful Ghost” (tạm dịch “Con ma hữu ích”) của đạo diễn Ratchapoom Boonbunchachoke đã giành giải cao nhất hạng mục Open Doors tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Locarno (Thụy Sĩ). Nhà sản xuất Nguyễn Thị Xuân Trang của Việt Nam cũng đã giành được một giải thưởng trong hệ thống Open Doors.
Theo giới chức y tế Myanmar, nước này lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày vượt ngưỡng 5.000 ca, cụ thể là 5.014 ca ghi nhận ngày 12-7.
Sau một thời gian lắng xuống, biểu tình ở Myanmar lại bùng nổ với hàng trăm người ở thành phố Yangon xuống đường phản đối đảo chính quân sự.
Các lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng vào các cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng hôm nay (ngày 2-5).
Một giải pháp đối với vấn đề Myanmar có thể được đưa ra theo "phương thức của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)". Đây là tuyên bố được ông Zaw Min Tun, người phát ngôn quân đội Myanmar và Hội đồng điều hành nhà nước (SAC), đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa xã phát ngày 1-5.