Kết quả tìm kiếm cho "bệnh gout"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 65
Dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo, xử lý, nhưng thời gian qua, các quảng cáo về các bài thuốc đông y "gia truyền" vẫn xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội với cam kết khỏi bệnh hoàn toàn. Không ít người đã tin tưởng mua và tự ý sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe.
Môi trường sống, điều kiện sinh hoạt thay đổi, nhiều loại bệnh tưởng chừng chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi, nay có xu hướng gia tăng, trẻ hóa. Gút (gout) là một trong số những bệnh đó.
Trong đậu rồng có nhiều chất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên ăn đậu rồng nhiều có tốt không?
Người bệnh có cân nặng từ 60 kg trở lên cần hạn chế ăn thịt, tôm, cá, dầu đậu nành, dầu hạt hướng dương, các thực phẩm chiên rán, nhiều mỡ động vật.
Người bị sốt xuất huyết có nên ăn trứng không và ăn thế nào là hợp lý?
Những loại thuốc gọi là “gia truyền” được quảng cáo trên các trang mạng xã hội không phải là chuyện khó tìm, khó thấy. Tin vào quảng cáo, nhiều người chọn mua thuốc như một dạng “cầu may” mà không lường hết hậu quả.
Sáng 10/7, tại Nhà Thiếu nhi An Giang, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 – Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho thanh niên công nhân tại 4 tỉnh: An Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.
Thời buổi công nghệ phát triển, việc mua và bán hàng qua internet, mạng xã hội trở nên tiện lợi vô cùng. Ai cũng có thể bán, nguồn hàng dồi dào, chi phí đầu tư thấp, không tốn trên thuê mặt bằng, trả lương nhân viên... Người mua đặt hàng dễ dàng, bằng thao tác trên điện thoại, chờ hàng giao đến tận chỗ. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại là nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa nhận được rất mù mờ, khó kiểm soát.
Những thói quen ăn hải sản có thể gây hại cho sức khỏe bạn cần tránh.
Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của người dân ngày càng tăng. Việc sử dụng thực phẩm chức năng (TPCN) để phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp đang trở thành xu hướng phổ biến. Tuy nhiên, cần cẩn trọng với những TPCN không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội để tránh “tiền mất, tật mang”.
Cuộc chiến nào cũng chất chứa hy sinh, mất mát, khó nhọc, và “cuộc chiến” chống COVID-19 nằm trong quy luật ấy. Không ít gia đình sinh ly tử biệt vì đại dịch. “Kẻ thù” đã lấy đi của họ rất nhiều nước mắt, sinh mệnh, phút chốc trả lại tang thương, khắc khoải, buồn đau. Nhưng, buồn thương không thể quật ngã tinh thần của con người. Sau tất cả, chúng ta cùng đứng dậy, bước tiếp, sống tốt hơn…
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đã yêu cầu thực hiện cách ly xã hội toàn xã Công Lý ngay sau khi phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.