Kết quả tìm kiếm cho "bệnh nhân số 243"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 187
Theo trang web thống kê worldometers.info, đến sáng 2/1/2023, thế giới có tổng số 665.179.381 ca nhiễm và 6.697.860 ca tử vong vì dịch COVID-19. Trong một ngày qua, thế giới có thêm 238.084 ca nhiễm và 559 ca tử vong mới vì COVID-19.
Ngày 27/11, cả nước có thêm 358 ca mắc mới COVID-19; còn 50 bệnh nhân nặng đang phải thở oxy.
Nhật báo lớn nhất của Haiti - tờ Le Nouvelliste mới đây thông báo ngừng phát hành bản in bản do thiếu nhiên liệu và giấy cho đến khi có thông báo mới.
Số liệu thống kê cụ thể trên worldometers.info, tính đến sáng ngày 5/10, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 624.083.852 ca nhiễm và 6.552.691 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 366.395 ca nhiễm mới, trong đó, châu Âu đứng đầu với 218.381 ca.
Trong nửa đầu năm 2022, tổng số trẻ sơ sinh của Nhật Bản, bao gồm trẻ được sinh ra ở Nhật Bản và con mới sinh của những người Nhật Bản ở nước ngoài, đã giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên ít hơn 400.000 trẻ kể từ năm 2000. Mức sinh thấp kỷ lục trong bối cảnh Nhật Bản chịu ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19.
Ngày 7/9, bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 3.878 ca COVID-19 ghi nhận trên cả nước, tăng gần 300 ca so với hôm qua. Trong ngày có 2 trường hợp tử vong tại Cao Bằng, Tây Ninh.
Tính đến sáng 17/8, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 596.449.553 ca nhiễm và 6.458.269 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 490.162 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó châu Á đứng đầu với 315.393 trường hợp.
Trong 24 giờ qua, Nhật Bản ghi nhận tới 243.104 ca mắc mới COVID-19, cao nhất thế giới, trong bối cảnh có nhiều quan ngại về nguy cơ quá tải đối với hệ thống y tế do bùng phát làn sóng dịch mới.
Những tháng đầu năm 2022, nước ta trở lại trạng thái bình thường sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp.
Australia hiện đã trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 và các đợt lây nhiễm trong tương lai có thể sẽ chỉ xảy ra trên quy mô nhỏ hơn với tình trạng bệnh ít nghiêm trọng hơn. So với cách đây một tuần, số ca mắc mới ở Australia đã giảm gần 10.000 ca.
Trong 24 giờ qua, cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19 trong khi số ca khỏi bệnh là 6.877 ca, gấp 4 lần số ca mới (1.700 ca), đồng thời có 31 ca phải thở ôxy.
Thủ tướng yêu cầu Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt hệ thống y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn.