Kết quả tìm kiếm cho "bệnh truyền nhiễm nhóm B"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 210
Bệnh nhân nhiễm virus đậu mùa khỉ được điều trị nhiều ngày tại bệnh viện chuyên khoa, sau đó tử vong. Nguyên nhân được cho là do tình trạng suy giảm miễn dịch của người bệnh.
ừ 20/10, COVID-19 được chuyển sang nhóm bệnh thông thường, vậy người mắc khi điều trị có được miễn phí như trước đây?
Từ ngày 20/10, các hoạt động phòng, chống COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.
Về dịch COVID-19 hôm nay 18-10, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân nặng tăng thêm 3 trường hợp trong đó có 1 ca phải thở máy xâm lấn
Bệnh đậu mùa khỉ mới xuất hiện tại Việt Nam, do đó, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp nhấn mạnh, Việt Nam cần ngăn chặn để bệnh không phát tán rộng là điều tốt nhất.
Về dịch COVID-19 hôm nay 6-10, Bộ Y tế cho biết số ca mắc tiếp tục tăng so với các ngày trước đó. Cả nước hiện còn 1 bệnh nhân nặng
Cử tri tỉnh An Giang đề nghị sớm thông tin về chủ trương, biện pháp, kế hoạch xử lý dịch COVID-19 và các bệnh khác, chủ động phòng ngừa, đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát nhưng không gây xáo trộn trong sinh hoạt của người dân, hoạt động bình thường của doanh nghiệp, nhất là lúc đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế.
Về dịch COVID-19 hôm nay 2-10, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm tăng trong ngày đầu tuần. Trong ngày có thêm 5 người khỏi bệnh
Trong khi Bộ Y tế đang xúc tiến chuyển bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B thì bệnh do virus Nipah lây truyền từ dơi bùng phát ở Ấn Độ gây ít nhiều lo ngại
Cơ quan y tế hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương cho biết đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ trên địa bàn; trước mắt chưa xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh.
Bộ Y tế ngày 27/9 cho biết đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A
Dựa trên diễn biến tình hình dịch COVID-19 và khuyến cáo của WHO, Bộ Y tế đề xuất sửa thời gian ủ bệnh trung bình giảm xuống còn 4 ngày và thời gian không phát hiện thêm ca mắc mới giảm còn 8 ngày.