Kết quả tìm kiếm cho "bị tấn công"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 36557
Giữa những ngày Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà gánh chịu lũ lịch sử, một ứng dụng website cộng đồng 'trình làng' với nhiều tính năng kết nối hiệu quả giữa người cần cứu trợ và các nhà hảo tâm.
Những tuần gần đây số ca mắc cúm mùa ở nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc, đang tăng nhanh. Tại các bệnh viện tuyến cuối, nhiều trẻ em và người lớn tuổi nhập viện với diễn biến nặng.
Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 (cam kết tại COP26).
Qua mở rộng điều tra vụ cướp hơn 54 tấn cá tra do Đỗ Thanh Huy (sinh năm 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) chủ mưu, cầm đầu, sáng 21/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Phương (sinh năm 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) và Đào Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) cùng về hành vi “Cướp tài sản”.
Theo báo cáo cập nhật đến 20h ngày 20/11/2025, ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế do mưa lũ tại miền Trung khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.
Đây là một đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức, có sự điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Toàn bộ hoạt động mua bán, quảng cáo cần sa được thực hiện trên mạng. Mỗi khâu được tổ chức riêng biệt để khi một mắt xích bị phá, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành.
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok ngày 20/11 đã chỉ đạo chính quyền địa phương đảm bảo sơ tán nhanh chóng và an toàn cho người dân sau khi một đám cháy rừng bùng phát tại huyện Inje thuộc tỉnh Gangwon ở Đông Bắc nước này.
Tối 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện tiếp theo về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ (Công điện số 225/CĐ-TTg).
Nông nghiệp An Giang đang chuyển mình theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, các tổ khuyến nông cộng đồng (KNCĐ) giữ vai trò đưa kỹ thuật mới đến tận đồng ruộng, giúp nông dân sản xuất hiệu quả hơn và gắn chặt với doanh nghiệp.
Mô hình nuôi xen canh thủy sản kết hợp với sản xuất lúa, chuối… giúp nhiều hộ nông dân vùng U Minh Thượng (tỉnh An Giang) cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, đầu ra và giá các loài thủy sản, nhất là tôm càng xanh chưa ổn định đang là nỗi lo của nông dân.
Trào lưu nuôi động vật hoang dã làm thú cưng ngày càng phổ biến. Nhiều trường hợp nuôi, nhốt thú không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ lây lan mầm bệnh, gây mất an toàn và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.
Từ nghèo khó, ông Châu Văn Lợi, ngụ khu phố Mỹ Lộ, phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) vươn lên thành tấm gương sản xuất giỏi và góp sức bảo vệ đường biên, cột mốc.