Kết quả tìm kiếm cho "bổ sung một số điều của Luật"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 6207
Sáng 16/7 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Ngân hàng Thế giới và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Chứng nhận hợp quy dệt may là yêu cầu bắt buộc đối với nhiều sản phẩm dệt may trước khi lưu thông trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể gặp nhiều khó khăn trong việc xác định phạm vi, chuẩn bị hồ sơ pháp lý… nếu không đủ kinh nghiệm. Trong bối cảnh đó, đơn vị tư vấn chứng nhận hợp quy dệt may uy tín như ICERT đóng vai trò hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thủ tục một cách hiệu quả và đúng quy định.
Trong khi chờ kết quả xét tuyển đại học (ĐH), thí sinh nhập học tại trường CĐ có bị loại ra khỏi Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT?
Tập đoàn xuất bản - truyền thông hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, có mối quan hệ qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp, trong đó công ty mẹ là nhà xuất bản.
Nghị định 281/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều quy định mới về nguyên tắc xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, xác định số lợi bất hợp pháp và tăng mạnh thẩm quyền xử phạt.
Tiếp tục Phiên họp thứ 4, sáng 14/7/2026, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Với nhiều chủ doanh nghiệp, định danh điện tử trước đây được hiểu là việc của cá nhân khi cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID. Nhưng hiện nay, doanh nghiệp, hợp tác xã cũng cần thực hiện định danh điện tử tổ chức. Đây không chỉ là yêu cầu về thủ tục mà còn là bước quan trọng để thông tin pháp lý của doanh nghiệp được xác thực, chuẩn hóa, phục vụ tốt hơn cho giao dịch hành chính, thuế và dịch vụ công trên môi trường số.
Nghị định số 246/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ có hiệu lực từ ngày 18/8/2026. Nghị định tăng mức chế tài xử phạt đối với các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thể hiện những nỗ lực của Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý, siết chặt kỷ cương nghề cá, quyết tâm chống khai thác IUU.
Ngày 24/6/2026, một trận động đất kép kinh hoàng với cường độ lên tới 7,2 và 7,5 độ đã xảy ra ở vị trí cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 160km về phía tây.
Quy định mới nêu rõ không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.
Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều địa phương đang khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; tăng tốc đầu tư hạ tầng giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học.