Kết quả tìm kiếm cho "binh sĩ Ukraine"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 314
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 - 21/4/2022.
Để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn sau 2 năm chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19 và không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, ngày 30/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết 11).
Liên minh châu Âu (EU) cho biết liên minh này sẽ cung cấp thêm 50 triệu euro viện trợ nhân đạo cho những người chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Ukraine.
Ngày 17/4, Ukraine tuyên bố tạm ngừng 1 ngày hoạt động sơ tán dân thường khỏi miền Đông đang bị chiến tranh tàn phá do không đạt được thỏa thuận với các lực lượng Nga.
Bộ Quốc phòng Nga đã kêu gọi các lực lượng Ukraine còn lại đang bị bao vây tại một nhà máy thép ở thành phố ven biển Mariupol hạ vũ khí. Bộ này đảm bảo tính mạng và an toàn nếu họ chấp nhận đề nghị và ngừng mọi hành động thù địch bắt đầu từ sáng 17/4.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói 2.500-3.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 10.000 người bị thương trong 7 tuần giao tranh với quân đội Nga.
Ngày 9/4, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết 12 binh sĩ Ukraine và 14 dân thường đã trở về nhà sau một cuộc trao đổi tù binh với Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine sẽ không phi quân sự hóa như Thụy Sĩ, mà là một "Israel lớn".
Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nhóm họp từ ngày 6-7/4 tại Brussels nhằm bàn giải pháp hạ nhiệt cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine hiện đã bước sang tháng thứ hai và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Theo Tân Hoa xã, ngày 1/4, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh theo thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán hồi tuần này.
Theo giới phân tích, Nga ngày càng tập trung vào việc đánh bại quân đội Ukraine ở phía đông nước này, để buộc Kiev từ bỏ phần lãnh thổ ở đây và kết thúc chiến tranh.
Khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường đáng kể lực lượng ở phía đông nhằm đáp trả cuộc xung đột ở Ukraine, Thủ tướng Jonas Gahr Støre nói rằng việc tăng cường hiện diện của liên minh này ở Na Uy không phải là một lựa chọn.