Kết quả tìm kiếm cho "cá basa"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 145
Chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14/1/2019, Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được kỳ vọng sẽ giúp GDP Việt Nam tăng thêm 1,7 tỷ USD, xuất khẩu hơn 4 tỷ USD; và các con số này sẽ tăng tương ứng 1,32% và 4,04% đến năm 2035.
“Người dân trong nước gọi Nguyễn Trọng Hậu là “ông Táo” không khói miền Tây, bởi lò nướng của ông làm ra rất đặc biệt, nướng cá tra, basa, thịt ba rọi (trong phòng máy lạnh) mà không có khói.
Ngành chế biến xuất khẩu cá tra Việt Nam đang phải đối diện với nhiều vấn đề như nguồn cung nguyên liệu thiếu, đẩy giá nguyên liệu lên cao khiến cho các doanh nghiệp phải cố gắng xoay sở để đáp ứng các đơn hàng đã ký.
Đó là chủ đề chính của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018. Với những tiềm năng, lợi thế to lớn, tỉnh An Giang đang “trải thảm đỏ” mời gọi nhà đầu tư với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Đến với An Giang là thêm cơ hội thành công cho doanh nghiệp.
Từng có thời gian dài gắn bó, tìm hiểu, nghiên cứu sâu về An Giang, những ý kiến đóng góp, phân tích, chia sẻ của GS.TS Võ Tòng Xuân (Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ) sẽ góp phần vào định hướng quy hoạch của tỉnh, biến thách thức thành tiềm năng, khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có.
An Giang có diện tích đất canh tác trên 265.000ha, nguồn nước ngọt quanh năm, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi cho nông nghiệp (NN) phát triển. Sản phẩm NN được sản xuất tại An Giang được đưa sang Campuchia và các nước trong khối ASEAN tiêu thụ. An Giang có 2 cửa khẩu quốc tế là Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (đường sông) và Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (đường bộ). Thời gian qua, nhờ các cửa khẩu này mà doanh nghiệp khu vực phía Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng đã đưa hàng hóa sang 11 nước thành viên trong cộng đồng các nước ASEAN.
Triển khai nhanh Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch đất lúa kém hiệu quả sang những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, khuyến khích liên kết sản xuất, ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn... là những giải pháp lớn của ngành nông nghiệp An Giang.
Dù diện tích gieo trồng không đạt kế hoạch năm 2018 nhưng nhờ thị trường thuận lợi, năng suất, chất lượng đạt tốt nên giá trị ngành trồng trọt vẫn tăng cao. Cùng với đó là sự trở lại của con cá tra, các mô hình làm ăn mới, thu hút đầu tư khá ấn tượng vào nông nghiệp...
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, tình hình thị trường thế giớidiễn biến rất nhanh theo chiều hướng có lợi cho việc xuất khẩu cá tra.
Nếu như 9 tháng của năm 2017, tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (KV1) chỉ tăng 0,7% thì 9 tháng của năm 2018, KV1 tăng trưởng 2,1%, khả năng đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (tăng trưởng KV1 từ 2-2,25%). Nỗ lực tăng tốc của ngành nông nghiệp (NN) đã đóng góp tích cực vào chỉ tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.
Từ lâu, người dân sinh sống khu vực ven sông trên địa bàn tỉnh đã biết khai thác và sử dụng hiệu quả diện tích mặt nước để phát triển nghề nuôi cá lồng bè, tạo thêm nguồn thủy sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
So chỉ tiêu GRDP năm 2018 (tăng trưởng từ 6 - 6,5%), khả năng đạt được là rất cao. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan bởi có những chỉ tiêu đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.