Kết quả tìm kiếm cho "can thiệp mạch vành"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 45
Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, các dấu hiệu mắc Covid-19 bao gồm: Ho, sốt (trên 37,5 độ C), đau đầu, đau rát họng, sổ mũi, mất vị giác, khứu giác, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy...
Các chuyên gia cảnh báo, có một loại thực phẩm được cho là nguyên nhân gây ra sự gia tăng của các trường hợp ung thư và tiểu đường loại 2.
Bệnh viện Tim mạch An Giang vừa tổ chức lễ đón nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng vàng điều trị đột quỵ của Hội đột quỵ thế giới cấp (WSO). Đây là cơ sở y tế đầu tiên của ĐBSCL được công nhận đạt chuẩn chất lượng vàng điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới.
Ngành y tế có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đầu tư cho sức khỏe là đầu tư trực tiếp để phát triển bền vững. Đặc biệt, trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đội ngũ y, bác sĩ có vai trò rất quan trọng, luôn quả cảm trên tuyến đầu chống dịch; không ngại hiểm nguy, là những người trực tiếp giành lại sự sống cho bệnh nhân.
Ngày 10-1-2021, BS CKII Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, lần đầu tiên ê-kíp can thiệp tim mạch của bệnh viện đã áp dụng thành công kỹ thuật khoan mảng vữa động mạch vành (Rotablator) cho bệnh nhân bị vôi hóa nặng động mạch vành trái bằng mũi khoan kim cương.
Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) với 27 cơ sở KCB. Nguồn kinh phí chi KCB BHYT năm 2020 UBND tỉnh giao các cơ sở KCB là 1.306 tỷ đồng. 11 tháng của năm 2020, có hơn 3,9 triệu lượt người KCB (giảm 258.430 lượt so cùng kỳ), quỹ BHYT chi hơn 1.285 tỷ đồng (tăng 46,632 tỷ đồng), bằng 103,74% so cùng kỳ 2019. Có 11 cơ sở KCB chi KCB BHYT vượt trên 91,67% nguồn kinh phí UBND tỉnh phê duyệt.
Ngày 21-11, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2020. GS.TS BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Quốc tế Vinmec Central part TP. HCM, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp TP. HCM; PGS TS Nguyễn Tuấn Vinh, Chủ tịch Hội tiết niệu thận học TP. HCM, cùng hơn 400 y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tham dự.
Ngày 20-11, GS.TS BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Quốc tế Vinmec Central part TP. HCM, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp TP. HCM đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang hướng dẫn can thiệp mạch vành phức tạp cho ê-kíp bác sĩ bệnh viện.
Ngày 9-10, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, đã cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân 95 tuổi nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lệch thành sau dưới.
Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ra đời từ năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung năm 2014, là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm của Đảng và nhà nước trong thực hiện chính sách tài chính y tế công thông qua BHYT toàn dân theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Trong đó đã quy định “BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện”.
Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, hàng chục năm gắn bó với nghề, các bác sĩ thường xuyên đối mặt với các cas phẫu thuật phức tạp để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Họ phải vượt qua rất nhiều sức ép và niềm vui lớn nhất đối với người bác sĩ là bệnh nhân khỏe mạnh.
Sau 65 năm phát triển và trưởng thành, từ một nền y tế còn thiếu thốn về nhiều mặt, đến nay Việt Nam tự hào góp mặt trên bản đồ y tế thế giới với nhiều thành tựu và tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.