Kết quả tìm kiếm cho "chính sách giáo viên mầm non"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 999
Những chính sách mới cho giáo viên mầm non có nhiều thay đổi từ chính sách nghỉ hưu, chế độ hưu trí, biên chế... khiến nhiều người quan tâm.
Từ chỉ đạo ở tầm chiến lược đến việc dồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho vùng khó khăn, cấp phát sách giáo khoa miễn phí, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây nền giáo dục hiện đại, công bằng, chất lượng.
Từ 2016 đến 2026, Luật Tiếp cận thông tin 2026 đã có những điều chỉnh, thay đổi để ngày càng phù hợp với thực tế phát triển của thời đại. Coi thông tin như là "ô-xy" của cuộc sống, việc đáp ứng và bảo đảm tiếp cận thông tin của công dân còn là cách để duy trì sự phát triển bền vững và hiệu quả của xã hội.
Đặc khu Kiên Hải có 23 hòn đảo lớn nhỏ với địa bàn chia cắt, dân cư phân bố rải rác trên nhiều đảo. Điều kiện tự nhiên đặc thù khiến công tác tổ chức dạy và học gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, ngành giáo dục địa phương vẫn duy trì ổn định hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, với giáo viên mầm non đủ điều kiện nghỉ hưu sớm theo quy định của Luật Nhà giáo sẽ nghỉ theo chế độ hưu trí, không hưởng thêm chế độ tinh giản biên chế.
Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị ở cơ sở đang góp phần nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Đại diện tổ chức công đoàn cho biết số ngày nghỉ lễ của Việt Nam hiện nay chưa cao so với bình quân các nước trong khu vực. Vì vậy, Việt Nam vẫn còn dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ.
Theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 2026-2030, phấn đấu 100% người học được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc bệnh tật ít nhất mỗi năm/lần.
Trường đại học Sài Gòn tuyển 5.463 chỉ tiêu năm 2026 với 4 phương thức xét tuyển, đồng thời cho phép quy đổi chứng chỉ tiếng Anh trong một số phương thức xét tuyển.
Bộ Nội vụ đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 và chi phí hỗ trợ đối với công tác liệt sỹ cũng điều chỉnh tăng.
Ngày 28/5, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Hoàng Thị Dinh dẫn đầu đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đến giám sát và hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số; hỗ trợ kỹ thuật đánh giá kỹ năng tiếng Việt cho trẻ tại hai xã Ô Lâm và An Cư.
Người dân không đánh giá bản chất của mô hình xã hội qua những khẩu hiệu mà cảm nhận qua chất lượng của hệ thống y tế và giáo dục.