Kết quả tìm kiếm cho "chính sách xã hội l"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 376
Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển đổi số được xem là động lực phát triển của tỉnh An Giang.
Để công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng và trở thành “thanh bảo kiếm” của Đảng, yêu cầu bức thiết là phải chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, triệt để, đồng bộ các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm.
Lời Tòa soạn: Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, công tác này được nâng lên một tầm cao mới với những kết quả rõ nét, góp phần quan trọng giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân.
Nhờ sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân, 9 tháng của năm 2022, hoạt động chuyển đổi số của An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất.
Sáng 24/9, Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước (25/9/1992 – 25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã diễn ra trang trọng tại Hà Nội.
Tỷ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) toàn tỉnh An Giang chiếm trên 19% dân số. Thực hiện tốt bảo hiểm y tế (BHYT) HSSV năm học 2022-2023 có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện BHYT toàn dân.
Chiều 19/9, Bí thư Huyện ủy Châu Thành (tỉnh An Giang) Lê Phước Dũng đến thăm, tặng quà các chùa Press Tưng (xã Cần Đăng) nhân lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer.
Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh An Giang -vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kiên trì với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, Trung ương ghi nhận.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể xóa ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn”. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng phải được duy trì liên tục, lâu dài, bằng quyết tâm rất lớn của rất nhiều tập thể, cá nhân. Thời gian tới, chúng ta tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Theo Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, văn hoá học đường đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự phát triển của khoa học - công nghệ, môi trường văn hoá. Tuy nhiên, những vấn đề này sẽ được khắc phục trong việc đổi mới dạy và học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Ngày 8/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 5/8, tại xã Tân Trung (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Phú Tân tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.