Kết quả tìm kiếm cho "chỉ số tia UV gây hại cao"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 177
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày 31-3, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29-3, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại trong ngày trên toàn quốc đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27-2, chỉ số nhiệt (HI- Heat Index) cực đại tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Thành phố Hồ Chí Minh và huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) có giá trị 32-41, thuộc mức đặc biệt cẩn trọng.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần có biện pháp che chắn khi ra ngoài trời, bôi kem chống nắng, đeo kính râm. Khi chỉ số tia cực tím (UV) ở mức từ 9-10, người dân cần hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm ban trưa, nên ở dưới bóng mát, lúc này việc đeo kính râm, đội mũ là bắt buộc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 23-1, chỉ số UV cực đại tiềm năng ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao; riêng khu vực Nam Bộ ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tiềm năng ngày 19-1 và trong 3 ngày từ 20-22/1, các tỉnh, thành phố trên cả nước ở mức trung bình đến rất cao, tập trung từ khoảng 11-13 giờ hàng ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 15-1, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng sớm. Chỉ số UV trên cả nước ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao.
Sáng 14-1, Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ giảm sâu, ngày có nắng nhưng không khí vẫn se lạnh và nhiều sương mù; Thủ đô Hà Nội, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngưỡng chỉ số tia cực tím (UV) từ ngày 1 đến 2-1, các thành phố miền Bắc ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao, các thành phố miền Nam ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao.
Khu vực Nam Bộ là nơi có ngưỡng chỉ số UV cao nhất cả nước, ở mức 8, ngưỡng có nguy cơ gây hại cao, từ ngày 7 đến 9-12, mức chỉ số UV ở Nam Bộ vẫn duy trì ở mức cao.
Bí đỏ là một loại rau quả dễ chế biến thành những món ăn ngon, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 5 đến 7-10, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại các tỉnh, thành phía Bắc ở mức nguy cơ gây hại cao; các tỉnh, thành Trung Bộ và Nam Bộ ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao trong ngày 5 và 6-10 và có xu hướng giảm xuống nguy cơ gây hại trung bình trong ngày 7-10.