Kết quả tìm kiếm cho "chống dịch Corona"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 835
Test nhanh COVID-19 là phương pháp xét nghiệm đơn giản để xác định bạn có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không, tuy nhiên đôi khi phương pháp này có thể cho kết quả dương tính giả.
Hàng loạt chương trình, vở diễn và nhiều dự án đặc biệt được các đơn vị nghệ thuật nỗ lực triển khai hoặc ra mắt trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cho thấy, các hoạt động biểu diễn đang từng bước được phục hồi, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật sân khấu đang nỗ lực hoạt động trong trạng thái bình thường mới, theo chủ chương thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hiện đang có luồng ý kiến cho rằng biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn so với các biến thể trước, song dường như ít gây bệnh nặng. Điều này đang làm dấy lên một cuộc tranh cãi.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 21h30 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng trên 306,26 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có trên 5,5 triệu ca tử vong. Số ca hồi phục là 259,09 triệu ca.
Ngày 5-1, Pháp ghi nhận hơn 332 nghìn ca mắc mới, mức cao nhất kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, buộc chính phủ phải xem xét các biện pháp ứng phó quyết liệt hơn. Nhiều nước ở châu Âu cũng đối mặt nguy cơ lây lan rộng của làn sóng biến thể Omicron.
Trang thehill.com cho rằng y tế công, tăng cường các phương pháp điều trị, kháng thể đơn dòng là biện pháp phòng dịch hữu hiệu mà thế giới cần sử dụng để phòng ngừa Omicron và các biến thể khác.
Trung Quốc hôm 25-12 báo cáo số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 mới cao nhất trong 4 tháng, trong khi các quan chức gấp rút ngăn chặn dịch bùng phát ở một số khu vực.
Những người nhiễm Omicron có nguy cơ nhập viện thấp hơn từ 70% đến 80% so với biến chủng Delta.
Bộ Y tế yêu cầu rà soát tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 28-11 dương tính SARS-CoV-2 để giải trình tự gene, xác định biến thể Omicron
Nếu 2021 là năm thế giới căng mình chống Covid-19 thì tới năm 2022 toàn cầu sẽ bị chi phối bởi nhu cầu thích ứng với thực tế mới.
Đặc tính di truyền liên quan đến tế bào bạch cầu được tìm thấy trong hơn một nửa dân số Nhật Bản có thể chính là yếu tố giúp cơ thể chống lại COVID-19 hiệu quả.
Theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Charleroi, việc cung cấp kháng thể qua đường tĩnh mạch giúp cơ thể người bệnh nhanh chóng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2.