Kết quả tìm kiếm cho "chiếm giữ tiền chuyển khoản"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 763
Dù các tổ chức phi lợi nhuận hay từ thiện đã hiện diện tại Việt Nam hơn 30 năm, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ cơ chế vận hành và các chuẩn mực quản trị của lĩnh vực này, khiến họ khó nhận diện những dấu hiệu bất thường ngay từ đầu.
Sáng 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi với 438/443 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 92,6% tổng số đại biểu).
Nhiều chuyên gia đánh giá cao đề xuất biểu thuế lũy tiến mới của Bộ Tài chính với 5 bậc, song cho rằng cần nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế giữa các bậc.
Nhiều ý kiến lo ngại việc cho đại học đào tạo cao đẳng có thể gây xáo trộn mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và giảm chất lượng thực hành.
Công chức quản lý thuế được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không gồm phụ cấp). Khoản hỗ trợ này không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, được miễn thuế thu nhập cá nhân…
Ngày 4/12, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử 87 bị cáo trong đường dây lừa đảo 'lùa' khách đi xem đất, chiếm đoạt 255 tỉ đồng.
“Bức tranh” lợi nhuận ngành ngân hàng đang dần hé mở với nhiều gam màu sáng. Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2025 cho thấy, nhiều ngân hàng thương mại ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh, phản ánh sự phục hồi của hoạt động tín dụng, dịch vụ và đầu tư tài chính.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất là khoản chi quốc phòng khoảng 108 tỷ euro, con số lớn nhất dành cho xây dựng và hiện đại hóa quân đội Đức kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Bức tranh thương mại điện tử trong khu vực đang chuyển dịch nhanh chóng sang mô hình mua sắm đề cao tính xác thực và ưu tiên chất lượng.
Các đối tượng mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma,” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, sau đó chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Cảnh sát thành phố Daegu (Hàn Quốc) hôm 26/11 thông báo đã triệt phá một tổ chức lừa đảo tình cảm hoạt động tại khu vực Mokpai gần biên giới Campuchia. Theo ước tính, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 6,41 tỷ won (gần 4,4 triệu USD) của 136 nạn nhân thông qua các khoản phí như phí hội viên, phí phát hành coupon và chi phí “khôi phục”.
Một ngày trước khi làm sổ đỏ, tôi phát hiện đất của mình bị người khác đứng tên trái pháp luật.