Kết quả tìm kiếm cho "chia sẻ vaccine COVAX"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 122
Bộ Y tế vừa có thông tin về tiến độ triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ứng viên vaccine Nano Covax; ý kiến của Hội đồng Đạo đức về đề xuất xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện vaccine Nano Covax.
Dù Việt Nam đã đàm phán với nhiều đối tác, ký hợp đồng mua hàng trăm triệu liều, nhưng đến nay vaccine COVID-19 vẫn về rất chậm. Để tạo nguồn cung vaccine phục vụ việc tạo miễn dịch cộng đồng sớm nhất có thể, cơ quan chức năng đang dồn lực thực hiện đồng bộ giải pháp 'kiềng ba chân', vừa mua, nhập khẩu, vừa tiến hành chuyển giao công nghệ để sản xuất, nhất là đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Y tế nghiên cứu, chỉ đạo cấp phép, sử dụng vaccine theo hướng giảm quy trình, thủ tục hành chính, nhưng phải bảo đảm chặt chẽ theo quy định, thẩm quyền. Các nhà sản xuất trong nước chuẩn bị gì cho chặng nước rút?
Hiệp hội Dệt may cho biết các đối tác như Nike, Adidas, GAP, Alexander... mong muốn sản xuất ở Việt Nam sớm khôi phục, giúp giảm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Mỹ.
Pháp đã quyết định chia sẻ 670.000 liều vaccine Astra Zeneca cho Việt Nam, còn Chính phủ Hungary cũng quyết định tặng Chính phủ Việt Nam 100.000 liều vaccine Astra Zeneca và 100.000 bộ xét nghiệm.
Chiều 12-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Các chuyên gia đánh giá vaccine COVID-19 Covivac an toàn, sinh miễn dịch tốt và vaccine này chuẩn bị chuyển sang thử nghiệm giai đoạn 2.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 4-8 đã kêu gọi các nước tạm ngừng triển khai việc tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho những người đã tiêm đủ hai liều, ít nhất là đến cuối tháng 9 tới.
Lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cuối tuần qua đã ra mắt một trang web mới (https://www.covid19taskforce.com) nhằm đóng vai trò là nền tảng cung cấp thông tin về việc tiếp cận vaccine COVID-19, phương pháp điều trị và chẩn đoán cũng như về các hoạt động của các tổ chức trong việc giải quyết đại dịch.
Ngày 29-7, Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Matshidiso Moeti cho biết cơ quan này đã tăng cường hoạt động phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho châu Phi, tạo động lực mới giúp châu lục này hạn chế số ca nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 14-7 xếp hạng Lambda (C.37) là “biến thể đáng lo ngại” sau khi một số quốc gia ghi nhận ca nhiễm.
Trong cuộc chiến chưa có tiền lệ phòng chống COVID-19, trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, mở rộng dần, Việt Nam đã đúc kết được nhiều bài học sâu sắc.
Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tại Quốc hội chiều 25-7.