Kết quả tìm kiếm cho "dự thảo Thông tư Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 443
Trước thềm nhiệm kỳ mới của Đảng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ quản lý ngành du lịch bày tỏ kỳ vọng về một giai đoạn phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn cho du lịch Việt Nam nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng. Từ hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực đến thúc đẩy chuyển đổi số và liên kết vùng, mục tiêu là nâng cao sức cạnh tranh điểm đến.
Sáng 21/01/2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân”. Toàn văn bài tham luận của đồng chí Bộ trưởng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tham luận về "Hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững."
Theo các chuyên gia, Đại hội XIV thể hiện quyết tâm tái cấu trúc nền kinh tế, đặt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số, phát huy kinh tế tư nhân và giữ vững ổn định vĩ mô để tạo nền tảng phát triển dài hạn.
Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Ngày 30/4/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế đã khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá hướng tới Đại hội XIV của Đảng.
Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 là bước ngoặt về tư duy quản trị.
Óc Eo - Ba Thê đang chạy nước rút với một “bài thi” đặc biệt: Hồ sơ trình UNESCO phải đủ thuyết phục trên giấy, để rồi chịu kiểm tra bằng chính thực địa. Hạn chót 17 giờ GMT ngày 30/1/2026 đặt áp lực lên từng trang bản đồ, từng phụ lục, từng câu chữ tiếng Anh. Bởi ranh giới, tọa độ và cơ chế quản lý trong hồ sơ sẽ được đối chiếu trực tiếp khi chuyên gia quốc tế bước vào cuộc thẩm định hiện trường trong năm 2026.
Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 71, đánh dấu bước chuyển trong hoàn thiện thể chế, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Đơn vị, doanh nghiệp lớn cần vươn ra đầu tư các cảng biển chiến lược tại nước ngoài, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, biến Việt Nam thành mắt xích không thể thay thế của dòng chảy thương mại quốc tế.