Thới Sơn khai mở tiềm năng du lịch

06/07/2026 - 09:45

 - Sở hữu lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích lịch sử, văn hóa cùng bản sắc tín ngưỡng đặc sắc, phường Thới Sơn từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng để phát triển du lịch. Từ du lịch văn hóa, tâm linh đến các mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với trải nghiệm, địa phương đa dạng hóa sản phẩm, tạo sức hút đối với du khách và hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Lễ hội Vía bà Chúa Xứ Bàu Mướp thu hút hàng triệu du khách đến tham quan mỗi năm. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn

Những ngày đầu tháng sáu, du khách từ khắp nơi đến phường Thới Sơn tham dự Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Bàu Mướp lần thứ 175. Anh Lê Hoàng Vũ, ngụ phường Long Xuyên cho biết: “Mỗi năm, tôi đến cúng Bà để cầu mong sức khỏe, may mắn cho gia đình. Đây cũng là lúc tôi đưa gia đình đi du lịch sau 1 năm học tập, làm việc căng thẳng”.

Cùng với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Bàu Mướp, nhắc đến Thới Sơn, du khách nghĩ ngay đến núi Két. Con đường lên đỉnh núi Két dài 600m. Dọc đường, du khách có thể dừng chân chiêm ngưỡng các điểm như Sân Tiên, Giếng Tiên, điện Chư Thần, điện Phật Thầy, điện Phật Mẫu, điện Ngọc Hoàng, điện Huỳnh Long, điện Ba Cô, điện U Minh, điện Chư Vị Năm Non Bảy Núi… và điểm nhấn trung tâm của núi là mỏ ông Két. Đến đây mà chưa chạm mặt mỏ ông Két xem như chưa khám phá ngọn núi này. Anh Lê Văn Mãi, ngụ xã Hội An cho biết: “Tôi thích leo núi Két bởi khung cảnh hoang sơ, không khí trong lành. Đứng trên núi Két, phóng tầm mắt về mọi nơi cảm thấy quê hương mình thật đẹp”, anh Mãi chia sẻ.

Khi đến phường Thới Sơn, du khách còn có cơ hội tìm hiểu các mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái của chị Châu Thị Nương là điển hình. Bắt đầu hành trình từ năm 2019 với việc trồng nấm mối đen và nấm linh chi, chị Nương mở rộng canh tác nấm đông trùng hạ thảo, nấm bào ngư, nấm rơm. Ngoài sản phẩm tươi, chị Nương còn cho ra thị trường sản phẩm chế biến sâu nhờ ứng dụng thiết bị công nghệ cao như nấm mối đen sấy thăng hoa, làm chà bông, chế biến thành snack; nấm đông trùng hạ thảo sấy khô, làm trà, ngâm rượu và ngâm mật ong; trà nấm linh chi hòa tan, rượu nấm, làm kiểng...

Với nền tảng từ mô hình sản xuất sạch tuần hoàn, nhiều đoàn khách từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đến tham quan, trải nghiệm. Về định hướng thời gian tới, chị Nương chia sẻ: “Nương Farm dự kiến mở rộng dịch vụ du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng, trước mắt sẽ xây dựng các homestay, sửa chữa và cải tạo lại cảnh quan. Du khách khi đến đây vừa có thể trải nghiệm các hoạt động trồng, chăm sóc thu hoạch nấm vừa được thưởng thức các loại nấm, gà sạch cùng nhiều loại thực phẩm sạch tại vườn”.

Khai phá tiềm năng du lịch

Là địa bàn miền núi và biên giới đặc trưng, phường Thới Sơn hội tụ và lưu giữ nền tảng giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú. Đây còn là vùng đất giàu truyền thống khi sở hữu 8 di tích lịch sử, văn hóa. Địa phương này cũng là nơi gìn giữ di tích khảo cổ Gò Cây Tung, minh chứng cho bề dày lịch sử của vùng đất này.

Nhờ tiềm năng cũng như những định hướng đúng đắn của chính quyền địa phương, lượng du khách đến tham quan tại phường Thới Sơn đạt 2 triệu lượt người/năm. 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách đến tham quan, du lịch ước đạt trên 1,5 triệu lượt, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thới Sơn Lý Thúy Vân nhận định, có được kết quả trên là nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, sự phong phú của hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và sức sống mãnh liệt của các lễ hội dân gian. Địa phương đang áp dụng định hướng phát triển du lịch dựa trên tiêu chuẩn “3 an”: An ninh, trật tự; an tâm cho du khách; an toàn về giao thông, thực phẩm. Phường kiên trì theo đuổi giải pháp nhằm hạn chế triệt để tình trạng chèo kéo khách hàng, mua bán gian lận, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ.

Phường chú trọng công tác quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi để tạo sức lan tỏa về hoạt động du lịch trải nghiệm sinh thái. Đồng thời, chủ động tìm kiếm giải pháp để kết nối liên vùng, hướng đến mục tiêu vừa tạo ra sản phẩm mang tính đặc trưng vừa kết nối thuận lợi với nhiều địa chỉ liên kết phù hợp để tạo thành một chuỗi sản phẩm phong phú, đa dạng.

Phường Thới Sơn tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp hệ thống hạ tầng để phục vụ du lịch; tích cực xây dựng cơ chế phối hợp giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp lữ hành. Đồng thời, giám sát mô hình nông nghiệp gắn kết du lịch, đảm bảo quá trình hình thành chuỗi giá trị du lịch phát triển thực sự bền vững và lâu dài...

ĐỨC TOÀN