Kết quả tìm kiếm cho "gây rối trật tự công cộng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 995
An ninh và lợi ích quốc gia Nga sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với Tổng thống Vladimir Putin trong nhiệm kỳ thứ 5 sắp tới
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được ban hành năm 2017. Qua 5 năm triển khai, luật góp phần quan trọng vào bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, một số bất cập, hạn chế, vướng mắc cũng xuất hiện.
Ngày 7/5/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Giàu (sinh năm 2006) về tội “Giết người và gây rối trật tự công cộng”; Võ Lê Quốc Ý (sinh năm 2007); Nguyễn Hoàng Minh Quân (sinh năm 2007); Bùi Văn Hiếu (sinh năm 2007) và Nguyễn Quốc Hiếu Kiên (sinh năm 2007), thường trú TP. Long Xuyên cùng về tội “Giết người”.
Tình hình hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, nhất là ở lứa tuổi thanh, thiếu niên. Các cơ quan chức năng đang triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa.
Gia đình bà K.C (xin giấu tên, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) khẳng định không liên đới trách nhiệm trả tiền, nhưng vẫn bị nhiều người đến nhà gây rối, đập phá tài sản, gây hoang mang lo sợ cho vợ chồng bà.
Đang ngồi nhậu cùng Lê Văn Trọng (sinh năm 1988) tại nhà Đồng Văn Tèo (sinh năm 1985, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên), Dương Thanh Hùng (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đồng ý tham gia đánh nhau giúp Tèo. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn, rồi lại tiếp tục gây sự.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã ký Công văn 1208-CV/TU chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội dịp Lễ 30/4/2024 và 1/5/2024, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
UBND tỉnh An Giang yêu cầu Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND cấp huyện triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Mua được khẩu súng quân dụng trên mạng, Hồ Văn Tuấn (sinh năm 1997) đem khoe, nên Lưu Huỳnh Tỷ (sinh năm 2006) cùng ngụ xã Vọng Đông) và Trần Thanh Bình (sinh năm 2006, ngụ xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) mượn bắn thử. Sau đó, Tuấn tiếp tục mang súng đi “cầm” cho Lê Thanh Tấn (sinh năm 1999, ngụ xã Định Thành). Hậu quả, 4 đối tượng lãnh án vì hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí nguy hiểm.
“Năm 2024, Ban Chỉ đạo TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tập trung chỉ đạo, xây dựng, củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn xã hội; khu đô thị, cơ quan, doanh nghiệp (DN), cơ sở giáo dục. Đồng thời, tranh thủ, phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong tôn giáo, cộng đồng dân cư... trong công tác bảo đảm ANTT” - Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành Công văn 476/UBND-KTN về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) luôn giữ vững vai trò là “lá chắn thép” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển đất nước.