Thử súng, nhóm bạn cùng lãnh án

25/04/2024 - 03:46

 - Mua được khẩu súng quân dụng trên mạng, Hồ Văn Tuấn (sinh năm 1997) đem khoe, nên Lưu Huỳnh Tỷ (sinh năm 2006) cùng ngụ xã Vọng Đông) và Trần Thanh Bình (sinh năm 2006, ngụ xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) mượn bắn thử. Sau đó, Tuấn tiếp tục mang súng đi “cầm” cho Lê Thanh Tấn (sinh năm 1999, ngụ xã Định Thành). Hậu quả, 4 đối tượng lãnh án vì hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí nguy hiểm.

Tuấn, Tỷ, Bình, Tấn đều sinh ra trong gia đình lao động, sớm nghỉ học mưu sinh. Chỉ vì sự hiếu kỳ, bản tính bốc đồng, mà tất cả vướng vòng lao lý. Chuyện bắt đầu khoảng tháng 9/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Tuấn đặt mua 1 khẩu súng rulo, ổ quay và 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng. Không sử dụng tài khoản, Tuấn đưa 4 triệu đồng cho N.N.Q (sinh năm 1999, ngụ cùng xã) nhờ chuyển tiền đến số tài khoản liên hệ giao dịch bán súng (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Khi kiểm tra nhận súng, Tuấn làm rơi mất 1 viên đạn, lặng lẽ mang súng về nhà cất giấu.

Tháng sau, Tuấn kể vụ mua súng cho Tỷ nghe, thậm chí cho Tỷ xem khẩu súng. Sau khi xem xong, trở về nhà, cảm thấy “luyến tiếc”, Tỷ nhờ Bình điện thoại cho Tuấn hỏi mượn súng để mang đi bắn thử. Bình điều khiển xe đến gặp Tuấn lấy khẩu súng đem về, nhận "thù lao" 30.000 đồng. Ngày 14/10/2023, Tỷ và Bình mang khẩu súng đến khu vực đất trống thuộc ấp Tân Hiệp (xã Vọng Thê) bắn thử. Tỷ cầm súng bắn 1 phát, đạn nổ. Trong lúc bắn súng, Bình dùng điện thoại của Tỷ quay video lại.

4 bị cáo khai nhận hành vi tại tòa

Bắn xong, Tỷ mang súng về nhà cất giấu vào tủ quần áo, hôm sau trả lại súng cho Tuấn. Sau lần đầu được bắn súng thật, khoe video được bạn bè cổ vũ, Tỷ cảm thấy thích thú. Hai ngày sau, Tỷ tiếp tục hỏi mượn súng, rủ thêm vài người bạn nữa cùng đi đến khu vực vắng người thuộc ấp Tân Hiệp. Tại đây, Tỷ tiếp tục bắn 2 phát, đạn đều nổ, quá trình bắn được bạn bè quay phim lại. Tiếng nổ lớn làm những người sinh sống gần khu vực nghe thấy.

Sau đó, Tỷ mang súng về nhà cất giấu, đến ngày 22/10/2023 trả lại cho Tuấn. Tuấn kiểm tra thấy còn 2 viên đạn và 1 vỏ đạn. Cần tiền tiêu xài, khoảng 21 giờ cùng ngày, Tuấn mang khẩu súng đến khóm Tân Hiệp A (thị trấn Óc Eo) "cầm" cho Tấn, lấy 200.000 đồng sử dụng. Tấn giấu súng vào bên trong ấm nước siêu tốc bị hỏng.

Ngày 23/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Tuấn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, nên mời Tuấn làm việc. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tấn, lực lượng thu giữ khẩu súng, 2 viên đạn, 1 vỏ đạn và 19 bọc ny-lon chứa 7,8376gr ma túy loại Methamphetamin, nên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tấn để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng ngày, Tỷ đầu thú về hành vi mượn súng của Tuấn cất giấu, sử dụng nhiều lần. Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP. Hồ Chí Minh, khẩu súng ổ quay bị thu giữ là súng chế tạo thủ công nòng nhẵn, sử dụng để bắn với đạn thể thao cỡ 5,6 x 15,5mm. Hiện tại, súng có đủ bộ phận và bắn được đạn nổ, thuộc vũ khí quân dụng. Sử dụng khẩu súng bắn trúng cơ thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong. Từ ngày 2/11/2023 đến 26/1/2024, Tuấn, Tỷ, Tấn và Bình bị khởi tố để điều tra.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của những người liên quan, người làm chứng, kết luận giám định, vật chứng thu giữ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực quản lý vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và trật tự an toàn xã hội nói chung.

Trong đó, bị cáo Tuấn đã có hành vi mua súng để tàng trữ trái phép; đưa khẩu súng cho Tỷ mượn, cất giấu và sử dụng khẩu súng 2 lần để bắn phát nổ. Bị cáo Tấn biết súng là vũ khí cấm và nguy hiểm, nhưng lại bất chấp nhận "cầm" súng cho Tuấn và mang khẩu súng đi cất giấu. Riêng bị cáo Bình, dù không sử dụng, tàng trữ, nhưng lại có hành vi vận chuyển khẩu súng cho Bình đi bắn thử.

Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt bị cáo Tuấn 2 năm tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; bị cáo Tỷ bị xử phạt 1 năm 3 tháng tù cùng về tội danh trên; bị cáo Tấn bị xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Bị cáo Bình bị phạt 1 năm tù treo về tội “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, thử thách 2 năm.

Qua vụ án cho thấy, các đối tượng phạm tội lợi dụng không gian mạng để giao dịch, liên lạc, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Phần lớn đều không có nghề nghiệp ổn định, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình; có mối quan hệ bạn bè xã hội nên sẵn sàng "giúp đỡ" bất chấp sai phạm khi được yêu cầu...

NGUYỄN HƯNG