Hỗ trợ đoàn viên, người lao động tiếp cận tín dụng an toàn

15/10/2026 - 10:15

 - Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long ký kết thực hiện chương trình phối hợp với mục tiêu hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn hợp pháp, an toàn, phù hợp khả năng tài chính.

Ông Đỗ Trần Thịnh (hàng đầu, bên trái), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Nguyễn Hoàng An (hàng đầu, bên phải), Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Gặp khó khăn đột xuất, cần tiền gấp để trang trải, nhất là bản thân hoặc người thân trong gia đình ốm đau, tai nạn nhưng không có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay chính thức, nhiều người lao động có thể tìm đến các hình thức vay không chính thức, tiềm ẩn nguy cơ lãi suất cao, bị đe dọa, quấy rối khi đòi nợ, thậm chí ảnh hưởng đến an toàn của bản thân và gia đình.

Theo Thiếu tá Đào Quang Hiểu, Phó Đội trưởng Đội Kinh tế tổng hợp, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang, thực trạng tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen bủa vây các khu công nghiệp, khu nhà trọ của công nhân rất đáng báo động. Lợi dụng tâm lý cần tiền gấp của người lao động, các đối tượng giăng bẫy bằng các thủ đoạn rất tinh vi với quảng cáo hấp dẫn nhưng đằng sau là những bẫy lãi suất mà người lao động không lường trước được.

Khi người vay mất khả năng chi trả, các đối tượng sử dụng các thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần người vay và người thân, đồng nghiệp của họ, thậm chí gọi điện quấy rối lãnh đạo doanh nghiệp. Hệ lụy để lại vô cùng lớn, nhiều công nhân hoảng loạn, trầm cảm, phải bỏ việc, bỏ trốn, gia đình tan vỡ... “Với góc độ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, chúng tôi đánh giá việc phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long trong tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ đoàn viên, người lao động tiếp cận tín dụng xanh là chương trình thiết thực, đúng thời điểm”, Thiếu tá Đào Quang Hiểu nói.

Thực hiện chương trình phối hợp, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long giới thiệu các sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của người lao động theo quy định pháp luật; ưu tiên phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay vốn tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân và các địa điểm phù hợp; đơn giản hóa quy trình hướng dẫn, hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin tín dụng trên cơ sở vẫn bảo đảm đầy đủ điều kiện, hồ sơ, quy trình thẩm định và kiểm soát rủi ro theo quy định của ngân hàng; khuyến khích phát triển các sản phẩm tín dụng phục vụ nhu cầu chính đáng của người lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định việc làm và thu nhập.

Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long cho biết mục tiêu của chương trình phối hợp là giúp đoàn viên, công nhân, người lao động tiếp cận tín dụng chính thức an toàn, minh bạch, phù hợp khả năng tài chính; đồng thời phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tín dụng không hợp pháp.

Để chương trình nhanh chóng đi vào cuộc sống, Liên đoàn Lao động tỉnh giao Nhà Văn hóa Lao động tỉnh trực tiếp tổ chức thực hiện các nội dung phối hợp; làm đầu mối thường xuyên với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long chi nhánh Rạch Giá trong công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn và kết nối đoàn viên, công nhân, người lao động có nhu cầu tiếp cận tín dụng chính thức, phối hợp theo dõi kết quả thực hiện.

Ông Đỗ Trần Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động tiếp cận tín dụng chính thức, Công đoàn tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long mong muốn dựng lên một “hàng rào” bảo vệ người lao động trước tín dụng đen và mở ra “cánh cửa” để người lao động tìm đến khi cuộc sống khó khăn.

“Tôi kỳ vọng sau lễ ký kết, mỗi công đoàn cơ sở là một điểm tuyên truyền phòng, chống tín dụng đen; mỗi cán bộ Công đoàn là một người hướng dẫn đoàn viên tiếp cận tín dụng chính thức; mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên trong gia đình và cộng đồng. Mỗi người lao động khi gặp khó khăn sẽ chủ động liên hệ tổ chức Công đoàn, tiếp cận được khoản vay chính thức để không trở thành nạn nhân của tín dụng đen”, ông Đỗ Trần Thịnh nói.

BÍCH TUYỀN