Kết quả tìm kiếm cho "gặp tổng thống Iran"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 352
Quân nổi dậy Syria đã tiến vào các thị trấn phía bắc thành phố Homs lớn thứ 3 đất nước và hướng đến thủ đô Damascus, trong chiến dịch đột kích nhanh như chớp làm rung chuyển Trung Đông.
Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng (BRICS+) từ ngày 23-24/10, phóng viên TTXVN tại LB Nga đã phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến công tác này. Sau đây là nội dung phỏng vấn:
Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đề nghị gia nhập BRICS để mở rộng quan hệ quốc tế ngoài các đồng minh phương Tây. Động thái này phản ánh sự thất vọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc gia nhập EU kéo dài và chiến lược đa dạng hóa chính sách đối ngoại nhằm củng cố vị thế quốc tế.
Ngày 18/8, lực lượng Hamas của Palestine đã tiếp tục đổ lỗi cho phía Israel về việc không đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, sau hai ngày đàm phán ở Doha (Qatar) kết thúc vào ngày 16/8, mà lực lượng này không trực tiếp tham gia.
Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế để ngăn chặn Trung Đông rơi vào một cuộc xung đột quy mô lớn theo sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ngày 31/7.
Ngày 31/7, Phong trào Hồi giáo Hamas ra thông cáo cho biết thủ lĩnh Ismail Haniyeh của phong trào này đã thiệt mạng tại thủ đô Tehran của Iran.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo, nước thành viên NATO này có thể đưa quân 'tiến vào' Israel vì cuộc xung đột dai dẳng ở Dải Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Bahrain và Iran ngày 23/6 đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán nhằm nối lại quan hệ chính trị giữa hai nước.
Vào đêm ngày 3/6, phần lớn miền Bắc Israel chìm trong biển lửa sau khi bị tên lửa Hezbollah oanh tạc. Không gây chú ý như miền Nam với cuộc chiến ở Gaza, nhưng miền Bắc Israel thực sự đang 'bốc cháy' không chỉ theo nghĩa đen.
Các nhà phân tích cho rằng Israel đang đe dọa tiến hành chiến tranh tổng lực với nhóm Hezbollah của Liban, kịch bản có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho cả hai bên.
Tờ Politico đưa tin giới chức Mỹ ban đầu lo ngại rằng vụ tai nạn máy bay trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi thiệt mạng hôm 19/5 có thể gây ra một cuộc chiến tranh thế giới mới.
Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.