Kết quả tìm kiếm cho "gọi 75 cầu thủ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 811
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn quan trọng, là năm quyết định để An Giang tăng tốc, bứt phá và về đích thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2021 - 2025. Với quyết tâm cao và nỗ lực không ngừng, cả hệ thống chính trị toàn tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững.
Năm 2024 qua đi, trên “đại công trường” dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn II (2021-2025) tiếp tục ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực và chuyển biến mạnh mẽ. Các đơn vị ngành giao thông miệt mài từng ngày, từng giờ “chạy nước rút”, tăng tốc thi công nhằm nối thông tuyến cao tốc bắc-nam.
Ngày 28/12, Trung tâm Môi trường nông thôn (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) phối hợp Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị nghiệm thu và tổng kết mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn” tại xã Long Giang (huyện Chợ Mới).
Năm 2024, dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế TP Hồ Chí Minh đã về đích với mức tăng trưởng khá đạt 7,17%. Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của UBND TP Hồ Chí Minh, ngày 26/12.
Trong năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với một số thách thức lớn, như xung đột địa chính trị tiếp diễn, lạm phát và lãi suất vẫn ở mức cao, thiên tai và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Để đối phó với thách thức, nhiều quốc gia đã chủ động thực hiện điều chỉnh chính sách, nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi và bảo vệ nền kinh tế trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trên toàn cầu.
Năm 2024, Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Thành đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, điều hành, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi toàn diện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Qua đó, tạo tiền đề để địa phương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025…
Với mục tiêu tạo vùng nguyên liệu sản xuất lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và bảo vệ môi trường, Trung tâm Khuyến nông An Giang đã thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại ĐBSCL”, giai đoạn 2022 - 2024. Qua 3 năm triển khai, mô hình mang đến những kết quả khả quan.
Thủ tướng Olaf Scholz đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, làm sâu sắc thêm tình trạng hỗn loạn chính trị tại một trong những nền kinh tế hùng mạnh nhất "lục địa già".
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 được phê duyệt theo Quyết định 1322/QĐ-TTg, ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt Chương trình 1322). Chương trình kỳ vọng nâng cao năng suất, chất lượng - yếu tố quyết định sự cạnh tranh của DN, nền kinh tế - trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 song song với hội nhập quốc tế.
Năm 2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy, Ban Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Long Xuyên đã thực hiện toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng (QSQP) địa phương.
Món cốm dẹp âm thầm tồn tại giữa dòng chảy thời gian như hàng trăm loại bánh dân gian khác. Muốn nếm hương vị cốm dẹp để ôn lại chút ký ức tuổi thơ, chỉ cần ra chợ mua là có. Nhưng để được xem cảnh giã cốm, làm cốm bên bếp lửa bập bùng, thì phải đợi đúng dịp lễ của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer.
Ngày 27/11, đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến khảo sát sơ bộ, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2, công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 tại Trường THCS Trương Gia Mô (TP. Châu Đốc).