Kết quả tìm kiếm cho "giúp ĐT Việt Nam"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 533
Việt Nam được đánh giá là "ngôi sao đang lên, con hổ tiếp theo của châu Á". Giới chuyên gia nêu giải pháp để mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên của năm nay có thể đạt được.
Từ Đông sang Tây hay ở chính Việt Nam, nhiều cơ quan quốc tế ngày càng quan tâm tới việc kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác với Việt Nam để cùng nhau phát triển vươn tới sự thịnh vượng.
Bóng đá Việt Nam đang nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ công tác tìm kiếm và bổ sung nguồn cầu thủ Việt kiều. Tiền đạo Yann Vyxienh là cái tên mới nhất chuẩn bị xin nhập quốc tịch Việt Nam.
Việc sáp nhập địa giới hành chính và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) thông qua trở thành đòn bẩy giúp trường nghề thay đổi đột phá trong năm 2026.
Nghị định 340/2025 có hiệu lực từ ngày 9/2 quy định mức phạt hành chính cao nhất tới 400 triệu đồng đối với vi phạm trong kinh doanh vàng và ngoại tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ.
TP.HCM có sự điều chỉnh về địa giới hành chính, cả nước chính thức dần đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học… Trước những câu chuyện thời sự trên, TS Đỗ Hữu Nguyên Lộc, tân Chủ tịch Hội Nghiên cứu & giảng dạy tiếng Anh TP.HCM (TESOL TP.HCM), đã có những chia sẻ về việc dạy tiếng Anh hiện nay.
Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025.
Kết quả này có được nhờ doanh nghiệp chủ động thích ứng sớm thông qua chiến dịch "90 ngày thần tốc"... Sang năm 2026, ngành dự báo vẫn còn đối mặt nhiều thử thách.
Ngày 26/12, cô Vũ Thị Hạnh vinh dự được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Cô Hạnh từng nuôi học sinh đoạt Olympic quốc tế, câu chuyện gây xúc động mạnh trong cộng đồng.
Sáng 19/12, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tiền đạo Đình Bắc và trung vệ Lý Đức lập công lớn giúp U22 Việt Nam thắng ngược U22 Thái Lan 3-2, qua đó vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33 ngay tại Bangkok.
Trong nhiều năm qua, dạy và học tiếng Anh ở cấp phổ thông luôn đặt ra yêu cầu về một lộ trình liền mạch từ lớp 1 đến lớp 12, giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ một cách hệ thống và bền vững.