Kết quả tìm kiếm cho "giúp Liban"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 78
Nỗi lo bùng nổ cuộc chiến khu vực đã gia tăng khi Israel cam kết sẽ đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào tối ngày 2/10.
Hôm nay (2/10), HLV trưởng Kim Sang Sik đã công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Li Băng dịp FIFA Days tháng 10/2024.
Thông báo của cảnh sát Israel cho biết 1 quả đạn pháo đã rơi xuống một con đường gần thị trấn miền Trung Kfar Kassen, khiến 1 người bị thương vì trúng mảnh đạn.
Ngày 26/9, Ngoại trưởng Israel Israel Katz đã bác bỏ đề xuất của Mỹ và Pháp kêu gọi ngừng bắn 21 ngày ở Liban trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chưa đưa ra phản hồi nhưng yêu cầu quân đội tiếp tục chiến dịch quân sự.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng dù tình hình căng thẳng ở Liban và Gaza leo thang, nhưng các bên vẫn có thể thực hiện được giải pháp ngoại giao.
Theo thông tin mới đây nhất của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ai Cập, Ai Cập kiêm nhiệm Liban, Iran và Israel, tình hình công dân Việt Nam tại các khu vực này vẫn an toàn và ổn định.
Điều phối viên cấp cao Liên hợp quốc phụ trách Nhân đạo và Tái thiết cho Gaza Sigrid Kaag cho rằng những bước tiến vừa qua là không đủ để đáp ứng nhu cầu viện trợ và hàng hóa thương mại vào Gaza.
Phát biểu tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Biden nhận định dù chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông, song tiến triển hiện nay là rất tích cực.
Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh về các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong khu vực, nhất là sau khi thủ lĩnh cấp cao phong trào Hamas bị ám sát tại Iran.
Nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh “tấn công trực tiếp vào Israel” sau vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh bị sát hại ngay tại Tehran.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây thông báo chiến dịch quân sự của lực lượng nước này tại Dải Gaza sẽ sớm bước vào giai đoạn mới.
Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên năm 2024, do Liên hợp quốc (LHQ) tài trợ và được công bố ngày 19/3, Phần Lan năm thứ 7 liên tiếp giữ vững vị trí quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, trong khi đó Việt Nam tăng 11 bậc so với năm ngoái và lên vị trí thứ 54.