Tin thế giới nổi bật 17/4

17/04/2026 - 11:02

 - Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.

Israel và Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời

(Từ trái sang) Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa và Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad trong cuộc gặp ba bên tại Washington DC ngày 14/4/2026. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Washington, D.C./TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí bắt đầu lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày nhằm hướng tới hòa bình giữa hai nước.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào 17 giờ, ngày 16/4 theo giờ miền Đông Mỹ (tức 4 giờ, ngày 17/4 theo giờ Việt Nam).

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc Israel và Liban đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, theo người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ hoan nghênh động thái này, đồng thời khẳng định các phái bộ của Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực hướng tới hòa bình.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng thỏa thuận ngừng bắn lần này sẽ mở đường cho một nền hòa bình lâu dài.

Người đứng đầu Ủy ban Châu Âu cũng khẳng định Liên minh Châu Âu (EU) sẽ tiếp tục kêu gọi tôn trọng đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban.

Syria tuyên bố chấm dứt hiện diện quân sự Mỹ tại các căn cứ chiến lược

Quân đội Mỹ đã duy trì sự hiện diện tại Syria từ năm 2015 để hỗ trợ huấn luyện các lực lượng khác trong chiến dịch chống lại IS. (Ảnh: Getty)

Ngày 16/4, Syria thông báo đã hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ các căn cứ quân sự từng được lực lượng Mỹ sử dụng trên lãnh thổ nước này, đánh dấu việc kết thúc quá trình hiện diện quân sự kéo dài của Washington trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố hoan nghênh việc hoàn tất bàn giao các địa điểm quân sự trên, đồng thời khẳng định quá trình này được thực hiện “trong sự phối hợp đầy đủ giữa hai chính phủ Syria và Mỹ.”

Chính quyền Syria cho biết nước này hiện đảm nhận toàn bộ trách nhiệm trong công tác chống khủng bố và xử lý các thách thức an ninh ở trong nước, đồng thời nhấn mạnh quá trình này gắn với tiến triển trong việc tích hợp các lực lượng người Kurd vào hệ thống nhà nước.

IMF khôi phục quan hệ với Venezuela sau 7 năm

Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 16/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ra tuyên bố cho biết sẽ khôi phục các mối quan hệ với Venezuela, vốn bị đình chỉ từ năm 2019.

Việc công nhận chính phủ của bà Rodriguez mở đường cho việc IMF bắt đầu thu thập dữ liệu kinh tế chính thức và có khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính cho Venezuela nếu nước này yêu cầu.

Sau IMF, Ngân hàng Thế giới dự kiến cũng sẽ khôi phục quan hệ với Venezuela, mở ra các nguồn tín dụng mới cho quốc gia đang gặp khó khăn về kinh tế này.

Iraq nghiên cứu xây đường ống dẫn dầu 55 tỷ USD, tránh đi qua eo biển Hormuz

Nhà máy lọc dầu tại giếng dầu Ahdab ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq cùng các quốc gia vùng Vịnh đang xem xét phát triển một mạng lưới đường ống dẫn dầu thay thế nhằm tránh đi qua eo biển Hormuz.

Trang tin IraqiNews ngày 16/4 trích các nghiên cứu liên quan cho biết, tổng mức đầu tư cho dự án ước tính khoảng 55 tỷ USD. Đây là một con số lớn, song có tính khả thi khi nó cũng chỉ tương đương mức phí trung chuyển phải bỏ ra trong vòng 25 năm.

Trong kế hoạch được đề xuất, Iraq giữ vai trò trung tâm. Dự án sẽ bao gồm hai tuyến đường ống từ miền Nam Iraq đi qua Kuwait và Saudi Arabia, kết nối tới các cảng trên biển Arab như Duqm và Salalah.

Kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu này được kỳ vọng giúp các nước Trung Đông giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz - điểm nghẽn chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu.

Chánh Thanh tra quốc gia Indonesia bị bắt chỉ sau 5 ngày tuyên thệ nhậm chức

Chánh thanh tra quốc gia Indonesia, ông Hery Susanto bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ. (Ảnh: New Straits Times)

Giới chức Indonesia đã bắt giữ Chánh Thanh tra quốc gia Hery Susanto vì cáo buộc nhận hối lộ, chỉ 5 ngày sau khi ông được Tổng thống Prabowo Subianto bổ nhiệm và tuyên thệ nhậm chức Chánh Thanh tra quốc gia hôm 10/4.

Phát biểu với báo giới, ông Syarief Sulaeman Nahdi, Giám đốc điều tra của Văn phòng Tổng Chưởng lý Indonesia, nêu rõ việc bắt giữ được tiến hành sau khi cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét và thu thập chứng cứ liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Hery Susanto bị cáo buộc nhận khoản hối lộ trị giá 1,5 tỷ rupiah (khoảng 88.000 USD) từ một công ty khai thác nickel trong thời gian giữ vị trí cấp thấp hơn tại cơ quan thanh tra.

WHO: Tiêm chủng cứu sống 20 triệu trẻ em châu Phi

Tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em tại Dakar, Senegal. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (Gavi) công bố số liệu cho thấy tiêm chủng đã giúp ngăn chặn khoảng 20 triệu ca tử vong do bệnh sởi tại Châu Phi trong giai đoạn 2000 - 2024. Hơn 500 triệu trẻ em châu Phi đã được bảo vệ thông qua các chương trình tiêm chủng thường xuyên trong hơn 2 thập kỷ qua.

Báo cáo cho biết việc tiêm liều vaccine sởi thứ hai tại 44 quốc gia châu Phi đã giúp nâng tỷ lệ bao phủ từ 5% lên 55% trong giai đoạn 2000 - 2024. Khoảng 622 triệu liều vaccine đã được cấp cho các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, góp phần giảm 50% số ca tử vong và 40% tỷ lệ mắc bệnh sởi.

Tuy nhiên, Giám đốc khu vực Châu Phi của WHO, ông Mohamed Janabi, cảnh báo tiến bộ đạt được vẫn chưa đồng đều giữa các quốc gia và các nước cần tăng cường tiêm chủng thường xuyên nhằm hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ 90% vào năm 2030.

Nhu cầu điều dưỡng viên tại Hàn Quốc dự kiến tăng mạnh

Bác sĩ làm việc tại bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc). Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Nhu cầu dịch vụ chăm sóc dài hạn tại Hàn Quốc được dự báo sẽ tăng mạnh trong 2 thập kỷ tới do tốc độ già hóa dân số nhanh chưa từng có, trong khi nguồn cung lao động không theo kịp.

Theo báo cáo mới công bố của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), đến năm 2043, nhu cầu chăm sóc dài hạn ở quốc gia Đông Bắc Á này có thể tăng hơn 2,4 lần so năm 2023, đặc biệt bùng nổ trong giai đoạn 2030 - 2038 khi thế hệ “baby boom” (sinh ra trong khoảng từ năm 1946 -1964) bước vào độ tuổi trên 75 - nhóm có nhu cầu chăm sóc cao nhất.

Trong khi đó, nguồn cung nhân lực dự kiến không đáp ứng đủ. Số lượng nhân viên chăm sóc người cao tuổi hiện vào khoảng 710.000 người và được dự báo mức đỉnh điểm chỉ đến 806.000 người. Để duy trì mức dịch vụ hiện tại, Hàn Quốc cần bổ sung thêm khoảng 990.000 lao động vào năm 2043.

Pháp thúc đẩy "ngày không kết nối" hằng tháng cho giới trẻ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 16/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi triển khai “ngày không kết nối” hằng tháng nhằm khuyến khích thanh, thiếu niên dành thời gian cho đọc sách, rèn luyện thể thao và tham gia các hoạt động đời thực, trong bối cảnh quốc gia này đang thúc đẩy lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 15 tuổi.

Cùng ngày, Tổng thống Macron đã họp trực tuyến với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cùng lãnh đạo 12 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) trong đó có Đức, Áo, Tây Ban Nha và Italia, nhằm thúc đẩy các biện pháp hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội.

Theo Tổng thống Pháp, số quốc gia ủng hộ các biện pháp này đã tăng gấp đôi so với mùa Thu 2025, cho thấy xu hướng siết chặt quản lý đang lan rộng tại Châu Âu. Ông đồng thời kêu gọi EU sớm xem xét dự luật đã được Pháp thông báo hôm 9/4, qua đó tạo cơ sở để áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đối với những người dưới 15 tuổi từ ngày 1/9 tới.

BTV