IMF cảnh báo nợ công toàn cầu tăng cao và áp lực tài chính gia tăng
.jpg)
Trụ sở Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington, Mỹ. Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo nợ công toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục, tạo áp lực lớn lên chính sách tài khóa và làm suy yếu khả năng đối phó của các quốc gia trước các khủng hoảng trong tương lai.
Theo “Báo cáo tài khóa” được công bố, nợ công toàn cầu ghi nhận mức gần 94% GDP trong năm 2025 và nếu xu hướng này tiếp tục, nợ có thể vượt 100% GDP vào năm 2029, mức cao chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi xung đột Trung Đông bùng phát, làm tăng chi phí năng lượng, giá thực phẩm và các khoản chi cho quốc phòng, đồng thời làm giảm hoạt động kinh tế. Trong kịch bản xấu hơn, nợ rủi ro toàn cầu có thể vượt 117% GDP.
IMF nhấn mạnh, xu hướng tăng nợ chủ yếu xuất phát từ hai nền kinh tế lớn là Mỹ và Trung Quốc. Mỹ dự báo nợ công tăng từ mức gần 124% GDP năm 2025 lên hơn 142% GDP vào năm 2031, trong khi Trung Quốc dự báo nợ tăng từ 99% GDP năm 2025 lên gần 127% GDP năm 2031, phần lớn do thâm hụt ngân sách ở mức cao.
Hội nghị Quốc tế về Sudan cam kết hơn 1,3 tỷ euro viện trợ

Người dân tị nạn tại bang Bắc Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
Tại Hội nghị quốc tế hỗ trợ Sudan do Đức chủ trì tại Berlin ngày 15/4, hơn 1,3 tỷ euro (khoảng 1,5 tỷ USD) đã được các nước cam kết viện trợ, nhằm giúp những người dân bị ảnh hưởng từ cuộc chiến đang bước sang năm thứ tư tại quốc gia Đông Bắc Phi này.
Số liệu thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) cho biết, cuộc chiến ở Sudan đã làm ít nhất 59.000 người thiệt mạng, trong đó khoảng 4.300 trẻ em. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết 19 triệu người đang đối mặt với nạn đói trầm trọng. Khoảng 9 triệu người đã phải sơ tán trong nước, 4,5 triệu người đã chạy trốn sang các nước láng giềng. Gần 4,3 triệu phụ nữ và trẻ em gái đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi 17,1 triệu người cần viện trợ. Đây là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo và di cư lớn nhất thế giới.
Moldova chính thức tuyên bố rút khỏi Cộng đồng SNG
.jpg)
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Moldova Mihai Popsoi. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Ngày 15/4, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Moldova Mihai Popsoi thông báo nước này chính thức tuyên bố rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và sẽ chấm dứt tư cách thành viên của khối này kể từ ngày 8/4/2027.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Moldova cho biết, thông báo đã được gửi đến Ban Thư ký SNG tại Minsk (Belarus) và đã được xác nhận.
Trước đó, Tổng thống Moldova Maia Sandu đã ký các sắc lệnh rút khỏi các thỏa thuận sáng lập của SNG. Tuy nhiên, Moldova cho biết vẫn duy trì tham gia một số thỏa thuận, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, như Hiệp định khu vực thương mại tự do.
Nhật Bản cam kết hỗ trợ Châu Á 10 tỷ USD để đảm bảo an ninh năng lượng
.jpg)
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Ngày 15/4, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết, Tokyo sẽ triển khai gói hỗ trợ tài chính trị giá khoảng 10 tỷ USD nhằm giúp các quốc gia Châu Á đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông khiến giá dầu tăng và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.
Khoản hỗ trợ này tương đương khoảng 1,2 tỷ thùng dầu, gần bằng nhu cầu nhập khẩu dầu thô trong một năm của ASEAN.
Theo bà Takaichi, gói hỗ trợ này sẽ được thực hiện thông qua Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Cơ quan bảo hiểm Đầu tư và Xuất khẩu Nhật Bản (NEXI).
Nội dung hỗ trợ bao gồm cấp tín dụng cho doanh nghiệp tại các nước Châu Á, đặc biệt là ASEAN, để mua dầu thô và tăng khả năng dự trữ, cũng như cung cấp vốn cho các công ty và chính phủ nằm trong chuỗi cung ứng liên quan đến Nhật Bản.
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu mỏ Iran
.jpg)
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu của Iran trên đảo Khark. Ảnh: TTXVN
Ngày 15/4, Chính phủ Mỹ thông báo siết chặt trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào cơ sở hạ tầng vận chuyển dầu mỏ, áp đặt cấm vận đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu liên quan đến mạng lưới vận tải dầu mỏ của thương gia Mohammad Hossein Shamkhani. Ông Shamkhani là con trai của ông Ali Shamkhani, Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.
Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố trừng phạt một công dân Iran, có tên Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, được mô tả là nhà tài trợ cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon, cùng “3 công ty liên quan đến một vụ rửa tiền phức tạp".
Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng, Washington đang thực hiện các biện pháp để hạn chế nguồn thu của Iran, trong bối cảnh nước này được cho là đang tìm cách sử dụng eo biển Hormuz làm công cụ đàm phán.
Australia: Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu đe dọa nguồn cung nhiên liệu
.jpg)
Một nhà máy lọc dầu ở Australia. (Nguồn: AFP)
Phó trưởng Phòng Cứu hỏa thuộc Lực lượng Cứu hỏa Victoria (FRV), ông Michael McGuinness, cho biết đám cháy bắt đầu ở khu vực sản xuất xăng động cơ của nhà máy Viva Energy. Nguyên nhân có thể do xảy ra sự cố rò rỉ hydrocarbon, một chất rất dễ bắt lửa.
Lệnh cảnh báo và hành động đã được ban hành tại các vùng ngoại ô của thành phố Geelong, phía Đông Nam bang Victoria. Người dân được yêu cầu ở trong nhà và đóng hết các cửa để tránh khói độc.
Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Bowen nhận định đám cháy tại nhà máy lọc dầu này sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu quốc gia, nhưng mức độ cụ thể vẫn chưa thể đánh giá.
Nhà máy lọc dầu Viva Energy là một trong hai cơ sở có khả năng lọc dầu của Australia. Nhà máy này có thể xử lý tới 120.000 thùng dầu mỗi ngày, bao gồm sản xuất xăng, dầu diesel, khí dầu mỏ hóa lỏng, nhiên liệu máy bay phản lực, nhiên liệu hàng không và nhiên liệu có hàm lượng chất thơm thấp.
Indonesia triệt phá đường dây buôn lậu rồng Komodo quý hiếm
.jpg)
Indonesia triệt phá đường dây buôn lậu rồng Komodo quý hiếm (Ảnh: Helloflores)
Giới chức Indonesia ngày 15/4 thông báo lực lượng chức năng nước này vừa triệt phá một đường dây buôn lậu động vật hoang dã quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng bị cáo buộc tham gia vận chuyển trái phép rồng Komodo - loài thằn lằn lớn nhất thế giới và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Cảnh sát Đông Java ước tính từ tháng 1 năm ngoái đến nay, đường dây này đã buôn bán ít nhất 20 cá thể, thu lợi bất chính khoảng 33.000USD.
Nếu bị kết tội, các đối tượng có thể phải đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù giam cùng khoản tiền phạt theo quy định của pháp luật Indonesia.
Tàu container chạy điện lớn nhất thế giới chính thức được khai thác thương mại
.jpg)
Tàu Ning Yuan Dian Kun. Ảnh: bairdmaritime.com
Tàu “Ning Yuan Dian Kun” - tàu container thông minh chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Trung Quốc, cũng là tàu lớn nhất thế giới thuộc loại này, chính thức khai thác thương mại từ chiều 15/4, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển vận tải biển xanh và điện hóa dọc bờ biển nước này.
Tàu “Ning Yuan Dian Kun” được Viện Thiết kế và Nghiên cứu Tàu thương mại Thượng Hải phát triển độc lập. Tàu trang bị hệ thống động cơ chạy điện hoàn toàn, vận hành thông minh và hiệu quả cao, không phát thải carbon, không gây tiếng ồn, không ô nhiễm. Tàu dài 127,8m, rộng 21,6m, mớn nước thiết kế 6,2m, sức chứa 742 TEU (tương đương 742 container 20 feet).
BTV